Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTTT Nguyễn Danh Thái: UBTDTT và VFF sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ĐTQG

Đó là lời hứa của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái trong cuộc tọa đàm với HLV trưởng A.Riedl sáng nay.

21/09/2006 00:00:00
Đó là lời hứa của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái trong cuộc tọa đàm với HLV trưởng A.Riedl sáng nay.

Cùng chứng kiến và tham dự buổi gặp còn có Phó Chủ nhiệm UBTDTT kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Vụ trưởng – Trợ lý Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTTD Ngô Tử Hà cùng một số lãnh đạo cấp cao của UBTDTT và LĐBĐVN.

Việc người đứng đầu ngành TDTT đích thân tiếp đón và trò chuyện cởi mở với HLV trưởng A.Riedl đã cho thấy sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của UBTDTT đối với công tác phát triển bóng đá Việt Nam, môn thể thao vốn từ trước đến nay luôn nhận được sự quan tâm sâu rộng của xã hội.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, các lãnh đạo LĐBĐVN và HLV trưởng ĐTQG .Riedl.

Bóng đá Việt Nam sẽ được phát triển trên một nền tảng vững mạnh và trong sạch

Chính vì vậy, trong cuộc trò chuyện thân mật và cởi mở này, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái nhấn mạnh: SChúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực trong công việc cũng như những tình cảm đặt biệt của ông (HVL A.Riedl – PV) đối với bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông trong thời gian qua, đội tuyển đã có những sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn⬝.

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng sẻ chia với những áp lực mà LĐBĐVN nói chung và HLV trưởng A.Riedl nói riêng trong suốt chặng đường đã qua. Bộ trưởng đã cùng phân tích và trao đổi thẳng thắn về vấn đề tiêu cực của ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 23, đồng thời nhận xét rằng đó là sự cố đáng tiếc của bóng đá Việt Nam và không hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của HLV trưởng A.Riedl.

Xoay quanh vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng, đó cũng là một cơ hội tốt để làm trong sạch bóng đá Việt Nam. Bởi trên thực tế, kể từ sau khi đội tuyển U23 thiệt hại tới 7 trụ cột do dính líu đến tiêu cực, những nỗ lực và quyết tâm của những người làm bóng đá đã bước đầu tái thiết được một đội tuyển mạnh mẽ, trong sạch và có ý thức hơn về trách nhiệm của mình khi khoác lên mình màu áo quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thông báo cho HLV A.Riedl về những thành quả đạt được của công tác chống tiêu cực bóng đá trong thời gian qua. Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái nhấn mạnh rằng, việc chống tiêu cực không chỉ nằm trong phạm vi hạn hẹp của của sự cố SEA Games 23 mà còn được mở rộng đến các giải đấu quốc gia. Bộ trưởng vui mừng cho biết, giải V-League 2006 và giải hạng Nhất QG 2006- 2 giải đấu cấp CLB hàng đầu của bóng đá Việt Nam – đã đi qua 22 vòng đấu và không xảy bất cứ một hiện tượng tiêu cực nào. Về đội ngũ trọng tài, tuy một số còn có nhiều giới hạn về chuyên môn, nhưng nhìn chung đều thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Bộ trưởng tin tưởng rằng, với sự kiên quyết của UBTDTT, LĐBĐVN và các cơ quan chức năng, trong tương lai bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ được phát triển trên một nền tảng vững mạnh và trong sạch.

Trước mong muốn nâng cao tính chuyên nghiệp và ý thức nghề nghiệp cho các tuyển thủ của HLV A.Riedl, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng thẳng thắn cho biết: Bóng đá là môn thể thao có sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Do vậy, công tác đào tạo và giáo dục cầu thủ không chỉ giới hạn ở các CLB mà còn cần có cả sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình và nhà trường. Chính vì vậy, việc xây dựng và rèn luyện tính chuyên nghiệp cho cầu thủ không phải là một công việc có thể gặt hái được thành quả trong một sớm một chiều mà đòi hỏi cần phải có cả một quá trình. Theo Bộ trưởng, hiện nay UBTDTT và LĐBĐVN đã và tiếp tục triển khai các kế hoạch để từng bước cải thiện và nâng cao ý thức nghề nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, đối với bản thân của mỗi VĐV.

ĐTQG sẽ được tạo những điều kiện thuận lợi nhất

Về mục tiêu của ĐT Olympic và ĐTQG trong giai đoạn tới, đặc biệt là trong năm 2007, Bộ trưởng đề nghị HLV A.Riedl nên hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài và bàn với HLV A.Riedl về khă năng trẻ hóa đội tuyển. HLV A.Riedl cũng rất ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng và khẳng định rằng trẻ hóa đội tuyển là điều cần thiết. HLV A.Riedl cũng thông báo với Bộ trưởng rằng ĐTQG đang đi trên con đường trẻ hóa, bằng chứng là ĐTQG tham dự VTV Cúp vừa qua có độ tuổi trung bình là 23,5, trong khi đó độ tuổi trung bình của ĐT Olympic là 21,5.

HLV A.Riedl cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng là phải có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm để ĐTQG có thể đạt được thành tích như mong muốn.Theo quan niệm của HLV A.Riedl, ĐTQG quốc gia phải là nơi hội tụ của các cầu thủ xuất sắc nhất và không phân biệt tuổi tác. 

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng thông báo sơ bộ với HLV A.Riedl về lộ trình của các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, trong đó Bộ trưởng nhấn mạnh đến nhiệm vụ tại ASIAD 15 (Dohar), tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á và đặc biệt là tại VCK ASIAN Cup 2007 mà Việt Nam là một trong 4 nước đồng đăng cai tổ chức vào tháng 7/2007.

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái cũng hứa, UBTDTT cũng như LĐBĐVN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ĐTQG. Trong quá trình làm việc, nếu có khó khăn vướng mắc gì, HLV trưởng A.Riedl có thể liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng cũng như với Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ.

HLV A.Riedl cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐVN. Ông cũng bày tỏ mong muốn UBTDTT và LĐBĐVN nên tạo điều kiện cho các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi, dù rằng lịch thi đấu 2007 là rất dày đặc. Ông đề đạt rằng nên tránh lặp lại tình trạng các tuyển thủ Olympic bị tiêu tốn quá nhiều sức lực do phải tham dự VCK U21 QG như năm 2005 vừa qua.

Được biết, đây không phải là lần gặp gỡ duy nhất của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái với HLV A.Riedl, bởi trong thời gian tới, Bộ trưởng và các lãnh đạo LĐBĐVN sẽ còn có nhiều buổi làm việc với HLV A.Riedl về các vấn đề chi tiết hơn liên quan đến các ĐTQG.