Bị xử thua 0-3, Thái Lan chia tay Olympic London 2012

Theo thông tin từ LĐBĐ châu Á (AFC), ĐT Olympic Thái Lan đã xử thua 0-3 trong trận lượt đi gặp Palestine tại vòng loại môn bóng đá nam Olympic London 2012 vì đã đưa vào sân cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Theo thông tin từ LĐBĐ châu Á (AFC), ĐT Olympic Thái Lan đã xử thua 0-3 trong trận lượt đi gặp Palestine tại vòng loại môn bóng đá nam Olympic London 2012 vì đã đưa vào sân cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

 

Cầu thủ bị treo giò mà đội Olympic Thái Lan đưa vào sân trong trận lượt đi gặp Palestine là Sutijarit Jantakol. Sutijarit đang chịu án phạt treo giò do phạm lỗi thô bạo tại Giải U-19 châu Á năm 2008. AFC cho biết trước khi khởi tranh vòng loại Olympic London 2012, Sucharit vẫn chưa thi hành án phạt.

 

Ban giải quyết khiếu nại FIFA đã bác đơn kháng án của LĐBĐ Thái Lan, đồng thời giữ nguyên quyết định xử thua ĐT Olympic Thái Lan với tỷ số 0-3 trong trận đấu lượt đi (LĐBĐ Thái Lan lập luận rằng, Sutijarit có tên trong đội hình Thái Lan dự Asiad 16 nhưng không thi đấu. Điều đó có nghĩa Sucharit đã thực hiện án phạt).

 

Như vậy, với phán quyết này, ĐT Olympic Thái Lan đã bị loại khỏi vòng loại Olympic London 2012 do thua Palestine với tỷ số chung cuộc 0-4 (lượt về Palestine thắng 1-0).

 

Tại vòng loại thứ hai, Palestine sẽ gặp Bahrain. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 19/6 và trận lượt về diễn ra vào ngày 23/6.

 

Cũng tại vòng loại thứ hai, ĐT Olympic Việt Nam sẽ chính thức gia nhập cuộc đua tới London bằng chuyến đến làm khách trên sân ĐT Olympic Ả-rập Xê-út. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

 

Lượt đi:

Ngày 19/6/2011

Olympic Ả-rập Xê-út – Olympic Việt Nam

 

Lượt về:

Ngày 23/6/2011

Olympic Việt Nam – Olympic Ả-rập Xê-út

 

Sau 2 lượt trận đi và về, đội chiến thắng sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 3.