Trước lượt về V-League 2009: Nhộn nhịp tuyển dụng ngoại binh

Với quyết tâm thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, tuần qua, T&T Hà Nội đã thử việc và ký hợp đồng với bốn ngoại binh cùng là người Brazil. Trong số này có Agostino (cựu tiền đạo HAGL vừa ký hợp đồng đến hết V-League 2010 với mức lương 6.000 USD/tháng, phí chuyển nhượng 70.000 USD).

Với quyết tâm thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, tuần qua, T&T Hà Nội đã thử việc và ký hợp đồng với bốn ngoại binh cùng là người Brazil. Trong số này có Agostino (cựu tiền đạo HAGL vừa ký hợp đồng đến hết V-League 2010 với mức lương 6.000 USD/tháng, phí chuyển nhượng 70.000 USD).

Trận đấu tập huấn để tuyển chọn ngoại binh giữa T&T (trái) và XMCT Thanh Hóa vào cuối tuần qua trên sân Hà Nội

T&T cũng nhận lại tiền vệ Cassiano, người từng góp công lớn đưa T&T thăng hạng, với bản hợp đồng ngắn hạn cùng mức lương 6.000 USD và phí chuyển nhượng 50.000 USD.

Do biết T&T cần mình nên khi được mời trở lại, Cassiano đã đưa ra cái giá chuyển nhượng cao ngất trời với thời gian thi đấu cho T&T chỉ đến khi kết thúc lượt về V-League 2009. Ở thế cùng đường, bầu Hiển đành phải gật đầu ưng thuận với Cassiano. Trong hai gương mặt mới đến với T&T, Cristiano là cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Từ năm 2002 – 2004, Cristiano từng khoác áo CLB Benfica (Bồ Đào Nha).

Trong khi đó, cuộc chiến tranh giành tiền đạo Timothi giữa Vissai Ninh Bình và TĐCS Đồng Tháp đã có hồi kết. Chiều 24-5, HLV Nguyễn Văn Sĩ (V.Ninh Bình) cho biết: “Timothi sẽ tiếp tục thực hiện bản hợp đồng cho mượn với TĐCS Đồng Tháp đến hết mùa bóng 2009. Sau đó, Timothi sẽ chuyển về Vissai Ninh Bình”.

Sau lượt đi V-League 2009, XMCT Thanh Hóa chỉ giữ lại trung vệ Osita và tiền đạo Alejandro. Chuẩn bị lượt về, XMCT Thanh Hóa lấy về hai ngoại binh người Brazil là Alex và Oliveira cùng một tiền vệ người Argentina. Giữa tuần này, XMCT Thanh Hóa sẽ vào tập huấn tại TP.HCM để chuẩn bị trận đầu tiên lượt về V-League 2009 lúc 17g ngày 31-5 trên sân Thống Nhất với TP.HCM.

Nguồn: Theo TTO