Bế mạc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021

Chiều nay (28/12), tại trung tâm đào tạo bóng đá PVF đã diễn ra lễ bế mạc Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh niên lần thứ 25 năm 2021.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch (giữa) tham dự lễ bế mạc

Tới dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN); ông Đỗ Văn Kiểm – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Công Khế – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, đồng Trưởng Ban tổ chức; ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, đồng Trưởng ban tổ chức giải; bà Đặng Thị Phương Thảo – Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên; ông Đặng Vũ Nhật Quang – Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên; bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), đơn vị đơn đăng cai tổ chức VCK giải.

Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Công Khế phát biểu bế mạc giải đấu

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Công Khế nhấn mạnh: “Sau hơn 10 ngày thi đấu quyết liệt, sạch, đẹp và cống hiến. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh Niên đã đi vào trận chung kết cuối cùng giữa đội Học viện Nutifood tràn đầy sức trẻ và đội Hà Nội – một đội bóng đá nhiều lần vô địch và từng trải”.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Công Khế gửi cảm ơn các tỉnh thành, các cơ quan phòng chống dịch đã tạo điều kiện cho Giải được tổ chức thành công, đặc biệt UBND tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang cùng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF; đồng thời cảm ơn các nhà tài trợ đã chung sức vượt qua mùa giải nhiều khó khăn này.

“Xin cảm ơn Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dành những phần thưởng kịp thời cho Ban tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm ngày bắt đầu tổ chức Giải do báo Thanh Niên, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, LĐBĐVN và các đơn vị phối hợp giải thành công trong 25 năm qua”, ông Nguyễn Công Khế chia sẻ.

Trao tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục TDTT cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung Ương Đoàn đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân; tặng kỷ niệm chương tri ân cho 04 giám sát trọng tài và trọng tài đã hết tuổi làm nhiệm vụ.

Trước đó, ở ngày thi đấu bán kết (26/12), ban tổ chức đã tiến hành trao đồng hạng Ba cho hai đội Hoàng Anh Gia Lai và chủ nhà U21 PVF Hưng Yên.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA