Bế giảng lớp tập huấn trọng tài giải hạng Nhất QG 2018

Sau 4 ngày được tiếp cận và chia sẻ kinh nghiệm về những kiến thức mới về luật thi đấu, về phương pháp điều hành trận đấu cũng như trải qua các bài kiểm tra về thể lực, về lý thuyết về thực hành, lớp tập huấn trọng tài giải hạng Nhất QG 2018 đã bế giảng vào sáng nay (5/4).

07/04/2018 11:54:06

Tới dự có ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực BCH LĐBĐVN, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty VPF, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC lớp tập huấn, ông Dương Văn Hiền – Ủy viên BCH LĐBĐVN, Phó Trưởng Ban trọng tài LĐBĐVN đồng thời cũng là giảng viên chính của lớp tập huấn. Lễ bế giảng còn có sự tham dự của các thành viên trong BTC lớp tập huấn, Ban trọng tài, các giảng viên và 52 trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại hạng Nhất Quốc gia, Cúp QG năm 2018. 

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN và BTC lớp tập huấn phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Lê Hoài Anh một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác trọng tài đối với thành công chung trong công tác tổ chức Giải. Đặc biệt, ở mùa giải hạng Nhất năm nay tính chất các trận đấu được dự báo cũng sẽ căng thẳng và quyết liệt hơn khi có 1,5 suất thăng hạng V.League 2019. Vì vậy, áp lực đối với đội ngũ các trọng tài vẫn rất lớn, đòi hỏi mỗi trọng tài cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tâm lý và nền tảng thể lực, cùng nhau phối hợp và có thái độ kiên quyết trong quá trình điều hành trận đấu, xử lý nghiêm, đúng tinh thần luật đối với các lỗi vi phạm, đặc biệt là các hành vi thi đấu thô bạo, phi thể thao, hành vi thiếu văn hóa trên sân cỏ.

Theo ông Lê Hoài Anh, hiệu ứng từ kỳ tích của ĐT U23 QG tại VCK U23 châu Á 2018 đã mang đến bầu không khí mới đầy hứng khởi cho các giải bóng đá chuyên nghiệp. 4 vòng đấu đầu tiên của V.League 2018 đã diễn ra rất sôi nổi với rất đông khán giả tới sân dự khán và cổ vũ. Các trọng tài cũng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện sự tự tin khi cầm cân nảy mực. Ngày 14/4 tới, giải hạng Nhất QG sẽ khởi tranh và trước đó sẽ là vòng loại Cúp QG 2018 (ngày 8/4 và 9/4). Do vậy, VFF hi vọng sự thành công trong công tác trọng tài ở 4 vòng đấu vừa qua tại V.League sẽ mang đến động lực và sự tự tin cho các trọng tài, tạo ra những thay đổi tích cực và thuyết phục được niềm tin của các CLB, của đông đảo khán giả hâm mộ.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng chia sẻ, thông qua sự cố đáng tiếc xảy ra với trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân trong đợt kiểm tra thể lực vừa qua (bị đột quỵ và phải vào bệnh viện cấp cứu), các trọng tài cần rút ra bài học kinh nghiệm về tính chuyên nghiệp của nghề nghiệp, phải thường xuyên kiểm tra rèn luyện, đảm bảo tốt về sức khỏe, về thể lực để luôn trong trạng thái sẵn sàng khi được giao nhiệm vụ.

Được biết, kết thúc lớp tập huấn, tỉ lệ các trọng tài đạt yêu cầu thông qua kiểm tra lý thuyết và thực hành là 98%. Lực lượng các trọng tài này sẽ được phân công điều hành các trận đấu tại Cúp QG và hạng Nhất QG 2018.