Bế giảng lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ Quốc gia 2018

Chiều nay (20/3), tại LĐBĐVN diễn ra lễ bế giảng lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ Quốc gia năm 2018 sau 3 ngày học tập tích cực.

22/03/2018 18:06:40

Dự buổi lễ có ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC lớp tập huấn; ông Phạm Trung – Phó trưởng phòng Điều hành trọng tài LĐBĐVN, Phó BTC lớp tập huấn; các giảng viên kỹ thuật Đoàn Phú Tấn, Lương Thế Tài, giảng viên thể lực Võ Quang Vinh; đại diện một số phòng ban chức năng LĐBĐVN; các thành viên BTC lớp tập huấn cùng toàn thể các trọng tài, trợ lý trọng tài nữ Quốc gia.

Giảng viên Đoàn Phú Tấn báo cáo kết quả học tập của lớp tập huấn

Báo cáo kết quả học tập lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ Quốc gia năm 2018, giảng viên Đoàn Phú Tấn vui mừng cho biết đây là một trong những lớp có thái độ học tập tích cực nhất, không khí học tập trung, mạnh dạn. “Tại đợt tập huấn này, đã có sự truyền đạt kinh nghiệm giữa lớp trọng tài đi trước đối với các trọng tài mới trong học tập và tập luyện. Vì vậy, kết quả học tập của các học viên rất đáng mừng. 100% thể lực các học viên đạt yêu cầu. Ở phần kiểm tra lý thuyết với 4 bài kiểm tra được đánh giá tương đối nặng, có 1 học viên đạt xuất sắc, cũng là người lần đầu tiên tham dự lớp tập huấn đến từ Thừa Thiên Huế; 9 học viên đạt loại giỏi; 8 học viên đạt loại khá và 2 học viên đạt yêu cầu. Đây là kết quả đáng mừng và chúng tôi hi vọng rằng các trọng tài sẽ áp dụng tốt lý thuyết học được khi vận hành vào thực tế. Cuối cùng, chúc các học viên đạt kết quả tốt nhất khi làm nhiệm vụ ở các giải nữ quốc gia năm 2018”, giảng viên Đoàn Phú Tấn cho biết.

Trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh thay mặt các học viên phát biểu tại lễ bế giảng

Thay mặt các học viên, trợ lý trọng tài FIFA Trương Thị Lệ Trinh đã gửi lời cảm ơn LĐBĐVN đã quan tâm, tạo điều kiện tổ chức lớp tập huấn cho các trọng tài nữ Việt Nam và cảm ơn các giảng viên đã nhiệt tình giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm với các học viên trong 3 ngày vừa qua. “Thay mặt các học viên, xin hứa sẽ vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện tốt ở các giải sắp tới. Chúc các trọng tài được phân công tại giải U16 nữ Quốc gia 2018 sắp tới hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trương Thị Lệ Trinh cho biết.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh phát biểu bế mạc và giao nhiệm vụ cho các trọng tài trước mùa giải mới

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, Trưởng BTC lớp học đã giao nhiệm vụ và tuyên bố bế mạc lớp tập huấn. “LĐBĐVN gửi lời chúc mừng tới tất cả các trọng tài và trợ lý trọng tài đã hoàn thành lớp tập huấn với kết quả tốt và cảm ơn các trọng tài lớn tuổi đã trao đổi kinh nghiệm, giúp các các trọng tài mới thêm tự tin. Như các bạn đã biết, Luật thi đấu bóng đá có một số thay đổi, bổ sung. Ngoài việc phải cập nhật các điều luật mới, các trọng tài cần trau dồi kinh nghiệm thực hành để xử lý các tình huống trên sân. Nhân đây, LĐBĐVN chúc các trọng tài được bổ nhiệm tại giải U16 nữ Quốc gia 2018 hoàn thành nhiệm vụ; chúc các trọng tài điều hành nhiệm vụ ở các giải khác có thêm niềm vui, kinh nghiệm trong công việc, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam. LĐBĐVN cảm ơn các giảng viên trong Ban trọng tài quốc gia đã tham gia hướng dẫn lớp tập huấn và hy vọng các trọng tài sẽ tiếp tục liên hệ với các thầy để trao đổi kinh nghiệm, duy trì nhiệt huyết và theo đuổi nghề nghiệp, thành công trong cuộc sống”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết.

Cuối buổi lễ, Lãnh đạo LĐBĐVN cùng các giảng viên đã tiến hành trao giấy chứng nhận và thẻ làm nhiệm vụ cho các trọng tài và trợ lý trọng tài tại các giải bóng đá nữ Quốc gia năm 2018.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm với các thành viên lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ Quốc gia 2018