Bế giảng lớp huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ C/AFC 2015

Sáng nay (18/11), lễ bế giảng lớp huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ C/AFC 2015 đã diễn ra tại hội trường sân vận động Tự Do – thành phố Huế.

18/11/2015 15:42:59

Quang cảnh lễ bế giảng khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C/AFC 2015 sáng nay (18/11)

Tới dự lễ bế giảng, có ông Lê Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế, ông  Lê Ngọc Tư – Tổng thư ký LĐBĐ Huế, ông Đoàn Phùng – Trưởng đoàn Bóng đá Huế – Phó ban tổ chức lớp học, ông Trần Quang Sang – Phó đoàn Bóng đá Huế; về phía LĐBĐVN có ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Các tổ chức thành viên. Tham dự lễ bế giảng còn có giảng viên AFC Lư Đình Tuấn và 24 học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Lê Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao sự tin tưởng của LĐBĐVN trong việc giao cho địa phương tổ chức khóa học: “Với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở VH-TT&DL, chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu trong việc tổ chức lớp học. Với sự tín nhiệm của LĐBĐVN, trong thời gian vừa qua, Thừa Thiên Huế, mặc dù là tỉnh miền Trung, nhưng đã được đăng cai các hoạt động đào tạo cũng như các giải đấu, sự kiện thi đấu khác. Hy vọng rằng, trong tương lai, Huế sẽ tiếp tục được VFF và AFC tin tưởng trao quyền tổ chức các khóa đào tạo bóng đá và tổ chức các giải đấu góp phần thúc đẩy sự phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh, toàn vùng”.

Giảng viên AFC Lư Đình Tuấn đánh giá cao tinh thần học tập và sự hỗ trợ của ban tổ chức lớp học

Giảng viên Lư Đình Tuấn cũng bày tỏ sự vui mừng trước thành công của lớp học: “Lớp học huấn luyện viên bóng đá cơ bản chứng chỉ C/AFC có sự tham dự của các học viên, trong đó đa số là các cựu danh thủ và vận động viên lớn tuổi nhưng có đam mê và ý thức theo đuổi nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá một cách nghiêp túc. Qua gần 2 tuần học tập, tôi đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc và nỗ lực của các học viên. Đa số đều đáp ứng được yêu cầu của các phần thi lý thuyết và thực hành. Hy vọng, những học viên này sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công việc trong tương lai. Qua đây, tôi xin cảm ơn LĐBĐVN, Sở VH-TT&DL Thừa Thiên Huế và Đoàn Bóng đá Huế đã tạo điều kiện để tổ chức thành công lớp học”.

Thay mặt LĐBĐVN, ông Lưu Quang Điện Biên cảm ơn ban tổ chức địa phương đã hỗ trợ tổ chức thành công lớp học 

Đại diện LĐBĐVN ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Các tổ chức thành viên cũng gửi lời cảm ơn Sở VH-TT&DL, Đoàn Bóng đá Huế đã nhận đăng cai tổ chức lớp học và hỗ trợ những điều kiện tốt nhất: “Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với trách nhiệm của Liên đoàn thành viên, LĐBĐVN đã phối hợp với AFC tổ chức các lớp học hàng năm tại một số địa phương. Với khóa huấn luyện viên cơ bản chứng chỉ C được tổ chức tại Huế lần này, LĐBĐVN hy vọng các học viên đã thu được những kiến thức cho mình, góp phần định hướng tương lai nghề nghiệp, trở thành huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển”.

Khai giảng từ ngày 5/11, khóa học huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ C đã kéo dài gần 2 tuần tại sân vận động Tự Do – Huế dưới sự giảng dạy trực tiếp của giảng viên AFC Lư Đình Tuấn. Đây là lớp chứng chỉ C thứ 2 nằm trong kế hoạch hoạt động giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp tổ chức trong năm 2015. Tham gia khoá học có những cầu thủ rất quen thuộc như tuyển thủ Quốc gia Phạm Thành Lương (HN T&T), cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Đức (SLNA), đội trưởng FLC Thanh Hóa Lê Đức Tuấn, đặc biệt là 3 học viên nữ gồm 2 cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội I), Lê Thị Thương (Than KSVN) và Nguyễn Thị Ngọc (HLV thủ môn Phong Phú Hà Nam).Dựa trên kết quả của các bài thi lý thuyết và thực hành, những học viên đạt yêu cầu sẽ được nhận chứng chỉ C do AFC cấp.

Các khánh mời chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên cuối buổi lễ bế giảng