Bế giảng khoá tập huấn trọng tài hàng đầu quốc gia năm 2013

Sau 5 ngày học tập nghiêm túc và chất lượng, lễ bế giảng khoá tập huấn trọng tài hàng đầu quốc gia năm 2013 đã chính thức diễn ra vào chiều nay (24/11) tại trụ sở LĐBĐVN.

24/11/2013 16:01:57
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tới dự và phát biểu tại lễ bế giảng khoá tập huấn trọng tài hàng đầu QG năm 2013 do FIFA và VFF tổ chức

Tới dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN,  ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Nguyễn Tấn Hiền – Phụ trách Ban trọng tài QG. Cùng với sự có mặt của ông Mahamad Rodzali Yacob – Giảng viên trọng tài FIFA kiêm cán bộ phụ trách phát triển trọng tài FIFA, ông Toshio Utsumi – Giảng viên trọng tài FIFA ,các giảng viên Việt Nam Đặng Thanh Hạ , Phạm Chu Thiện, Dương Văn Hiền, Ngô Quốc Hưng và 30 học viên trọng tài hàng đầu Việt Nam.

Tại lễ bế giảng, Ban trọng tài QG và BTC khoá tập huấn tiến hành tổng kết kết quả đạt được tại khoá học, Theo đó có 4 học viên trọng tài đạt thành tích xuất sắc nhất gồm học viên Công Thị Dung, Trương Thị Lệ Trinh, Nguyễn Trung Hậu và Võ Minh Trí. 

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trao quà cho 4 học viên trọng tài xuất sắc nhất khoá tập huấn

Khoá tập huấn trọng tài hàng đầu QG năm 2013 được tổ chức theo phương pháp mới hiện đại kết hợp với những phương pháp thảo luận theo nhóm. Với sự có mặt của 30 học viên, các giảng viên đã chia thành 6 nhóm thảo luận theo các chủ đề qua đó phân tích, rút kinh nghiệm cho các trọng tài nhằm giúp các trọng tài trưởng thành hơn trong phương pháp điều hành đồng thời đạt được kết quả tốt nhất trong những mùa bóng tới.

Phát biểu tại lễ bế giảng, giảng viên FIFA Toshio Utsumi gửi lời cảm ơn lãnh đạo VFF, Ban trọng tài QG, Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam và Ban tổ chức khoá học đã tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên học tập và thực hành trong quá trình học tập. Giảng viên  Toshio Utsumi bày tỏ sự tin tưởng các trọng tài Việt Nam tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Qua đó, các trọng tài sẽ đạt được những thành công nhất định về nghề nghiệp cũng như sự khẳng định cho riêng mình.

Nhân dịp này, giảng viên Toshio Utsumi thay mặt các giảng viên trọng tài tham gia công tác tập huấn tại khoá đào tạo gửi lời cảm ơn tới chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ luôn có mặt động viên các trọng tài trong quá trình tập huấn. 

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi và ông Nguyễn Tấn Hiền – Phụ trách Ban trọng tài QG trao qùa lưu niệm cho giảng viên Việt Nam tại khoá tập huấn

Tại lễ bế giảng, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng có đôi lời căn dặn các trọng tài tham gia khoá tập huấn. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “LĐBĐVN mong muốn ngày càng có nhiều trọng tài Việt Nam vinh dự được nhận danh hiệu trọng tài FIFA. Điều đó là động lực để các trọng tài trẻ nỗ lực phấn đấu. Hơn nữa, đó là sự ghi nhận của xã hội, người hâm mộ và giới chuyên môn về những đóng góp của cá nhân họ đối với sự phát triển chung của nền bóng đá  nước nhà”. 

Về công tác của Ban trọng tài, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lưu ý: “Đội ngũ trọng tài nói chung và các trọng tài hàng đầu Việt Nam nói riêng có vai trò quan trọng đối với sự thành công của giải đấu do VFF và VPF phối hợp tổ chức. Điều này càng khằng định thêm rằng đội ngũ trọng tài là một phần không thể tách rời khỏi VFF và do VFF quản lý. Ban trọng tài cũng như các Ban chức năng khác có chức năng, nhiệm vụ đóng góp, tổ chức, điều hành các hoạt động chung của bóng đá Việt Nam. Chúng ta luôn hiểu rằng những sai sót của trọng tài là một phần trong bóng đá. Tuy nhiên, những sai sót đó phải được nhận thức đầy đủ và có sự giám sát chặt chẽ của các đội ngũ giám sát, các cơ quan chức năng và người hâm mộ. Điều đó đòi hỏi các trọng tài hàng đầu QG chúng ta luôn phải phát huy sự trung thực trong nghề nghiệp. Đó là một phần quan trọng giúp chúng ta tạo dựng hình ảnh đối với người hâm mộ đồng thời nâng cao vai trò của mình ở mỗi giải đấu”.

Các học viên trọng tài được trao chứng chỉ sau khi kết thúc khoá tập huấn trọng tài hàng đầu QG năm 2013 do FIFA và VFF tổ chức

Kết thúc lễ bế giảng, học viên Võ Minh Trí thay mặt các học viên tham dự khoá tập huấn hứa sẽ phát huy năng lực, đạo đức nghề nghiệp tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nền bóng đá nước nhà. Các học viên đã được Lãnh đạo LĐBĐVN, Ban trọng tài QG và các giảng viên trao chứng chỉ tốt nghiệp khoá tập huấn trọng tài hàng đầu QG năm 2013. Các học viên đạt kết quả sẽ được Ban trọng tài tuyển chọn tham gia điều hành ở các giải đấu hàng đầu QG mùa bóng tới.

 

 

Nguồn: vff.org.vn