Bế giảng khóa học HLV thủ môn chứng chỉ ‘C’ AFC/VFF tại Tp.Vinh (Nghệ An).

Sau 3 ngày học tập nghiêm túc, khóa học huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘C’ AFC/VFF đã bế giảng tại TP Vinh (Nghệ An) hôm qua (4/8).

05/08/2024 10:03:54

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Phương – Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA, Phó BTC khóa học; ông Mai Anh Hoàng – đại diện LĐBĐVN; ông Kato Yoshio – Giảng viên thủ môn tài năng của FIFA/ AFC/ JFA (LĐBĐ Nhật) cùng các trợ giảng Châu Trí Cường, Nguyễn Thế Anh và 22 HLV tham gia khóa học đến từ các CLB bóng đá trong cả nước, trong đó bà Lại Thị Tuyết là HLV nữ duy nhất của khóa học, từng là cựu cầu thủ của ĐTQG nữ Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ, đánh giá về kết quả học tập những ngày vừa qua của các học viên, ông Kato Yoshio cho biết mọi người đã rất nỗ lực và cố gắng đến ngày học cuối cùng. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn LĐBĐVN,  Trrung tâm TDTT Nghệ An đã tạo mọi điều kiện tổ chức khóa học này. Lớp học đã để lại cho tôi ấn tượng rất tuyệt vời. Các học viên cũng đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật rất ngạc nhiên và bất ngờ, đây là kỷ niệm rất đáng nhớ. Thời gian 4 ngày qua trôi qua rất nhanh. Bản thân tôi nhận thấy đây cũng là cơ hội để tôi học hỏi được rất nhiều từ mọi người. Tôi đã đi rất nhiều các quốc gia trên thế giới và học hỏi được rất nhiều điều. Thông qua các buổi gặp mặt này tôi lại có các ý tưởng và sáng kiến mới. Chúng ta học hỏi lẫn nhau được nhiều điều và cố gắng chia sẻ các ý kiến này với nhiều các người khác. Tôi hi vọng, sau khóa học này, khi mọi người quay về địa phương công tác, chúng ta sẽ truyền đạt những gì đã được học tới cầu thủ và huấn luyện cho họ những gì đã học thông qua khóa học này. Điều quan trọng nhất ở đây là làm sao để truyền cảm hứng nhiệt huyết cho các cầu thủ, cho họ có mục tiêu hướng đến World Cup cũng như góp phần vào công tác huấn luyện, phát triển cầu thủ hướng tới FIFA World Cup. Đây là điều tôi rất kỳ vọng ở các học viên qua khóa học này”, ông Kato Yoshio nhấn mạnh.

Thay mặt tập thể lớp, HLV Phạm Việt Cường bày tỏ cảm ơn LĐBĐVN, Trung tâm TDTT Nghệ An đã phối hợp tổ chức khóa học. “Mặc dù có 4 ngày nhưng với sự giúp đỡ của thầy Kato và 2 trợ giảng Nguyễn Thế Anh, Châu Trí Cường, các học viên đã được hướng dẫn những điều mới mẻ mà chúng tôi chưa được học. Thay mặt các anh em khóa học, rất cảm ơn các thầy, chúc các thầy mạnh khỏe. Chúng tôi hứa sẽ áp dụng các kiến thức này vào trong công việc huấn luyện trong tương lai”, ông Phạm Việt Cường cho biết.

Là học viên nữ duy nhất của khóa học, HLV Lại Thị Tuyết cũng cho biết: “Tôi cảm thấy bản thân đã học hỏi ra được rất nhiều điều và nhận thấy còn thiếu sót rất nhiều về chuyên môn. Sau khóa học này, tôi hi vọng mình có thể áp dụng được những kiến thức đã lĩnh hội để đóng góp vào công tác huấn luyện tại địa phương”.

Đại diện ban tổ chức địa phương phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hữu Phương – Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng được tham gia buổi bế mạc: “Chúng tôi được LĐBĐVN tin tưởng và đã tổ chức thành công 2 khóa học tập huấn về trọng tài. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, tập huấn sâu về chuyên môn thủ môn trong bóng đá. Rất vui khi tất cả mọi người hoàn thành tốt bài thực hành. Kết quả bài thi lý thuyết được các giảng viên đánh giá và thông báo sau đến các HLV. Trong quá trình tổ chức, Sở VHTT Nghệ An và Trung tâm TDTT Nghệ An cũng đã hết sức cố gắng tạo điều kiện. Nếu có vướng mắc, mong mọi người chia sẻ và ủng hộ. Từ phát biểu của ông Kato, mục tiêu chúng ta ko chỉ dừng lại ở khóa học này, mà cần hướng đến các mục tiêu xa hơn, có thể là World Cup. Một lần nữa xin chúc thầy sức khỏe, mọi người thành công trong công việc”.

Khóa học thủ môn chứng chỉ ‘C’ AFC/VFF này được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2024, kéo dài 4 ngày (từ 1/8 đến 4/8) bao gồm các nội dung lý thuyết (học buổi tối) và thực hành (các buổi sáng và chiều) theo chương trình mới hoàn toàn của AFC. Khóa học là sự giao thoa giữa giảng dạy và hướng dẫn của Giảng viên Kato – Giảng viên tài năng của FIFA/ AFC/ JFA cũng như phối hợp và giúp đỡ của 2 trợ giảng thủ môn Việt Nam đầu tiên.