Bế giảng khóa học HLV thể lực Futsal cấp 1 AFC 2017

Chiều nay (18/11), tại phòng họp Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế giảng khóa học HLV thể lực Futsal cấp 1 AFC 2017.

20/11/2017 17:32:28

Các học viên phải trải qua phần thi lý thuyết và thực hành để hoàn thành khóa học

Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban futsal LĐBĐVN, ông Mai Anh Hoàng – Phó trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & các tổ chức thành viên LĐBĐVN, ông Shadegh Amani – Giảng viên AFC, ông Trần Hùng Cường – Phiên dịch khóa học cùng 08 học viên và bộ phận ban tổ chức khóa học.

Đánh giá về kết quả khóa học, Giảng viên Shadegh Amani cho biết: “Đối với các HLV thể lực Futsal, đây mới chỉ là những thông tin căn bản nhất và là bước khởi đầu cho một hành trình dài trở thành HLV Futsal chuyên nghiệp với đầy đủ kiến thức được trang bị. Cá nhân tôi mong các HLV sau khóa học này có thể về giúp cho các cầu thủ trẻ Futsal Việt Nam có thể tăng cường & cải thiện thể lực. Sau 6 ngày học tập, các kiến thức mới mà HLV có cũng đã có thể giúp cho các HLV soạn ra các bài tập thể lực mới, kết hợp với các bài tập chiến thuật, giúp bổ trợ cả về chiến thuật & thể lực cho VĐV. Tôi rất trân trọng sự hiếu khách và đón tiếp nhiệt tình của ban tổ chức, các học viên trong thời gian 6 ngày học vừa qua. Đây cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời khi tôi đi giảng dạy ở nước ngoài vì mỗi nơi mang đến cho cá nhân tôi một kinh nghiệm, văn hóa khác nhau, giúp ích cho quá trình làm việc sau này của tôi. Một lần nữa, tôi chúc mừng tất cả HLV đã hoàn thành khóa học, hoàn thành 02 bài thi thực hành và lý thuyết. Mong các anh em tận hưởng công việc trong quãng thời gian huấn luyện tiếp theo sau khi đã có thêm những kiến thức mới. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn LĐBĐVN, CLB Futsal Thái Sơn Nam, ông Trần Anh Tú đã tạo điều kiện tổ chức khóa học và mời tôi đến Việt Nam. Rất mong sẽ được gặp các HLV ở đây trong các giải đấu quốc tế hoặc các lớp học Futsal thể lực trong tương lai”.

Đại diện một học viên tặng quà lưu niệm cho giảng viên Sadegh Amani

Lớp phó Huỳnh Tấn Quốc đại diện cho các học viên khóa học, đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo LĐBĐVN cũng như AFC đã tạo điều kiện mở khóa học này cho các học viên tham gia và nâng cao kiến thức: “Tôi  cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến giảng viên Sadegh Amani đã dành thời gian 6 ngày qua với lớp học. Đây là 6 ngày học rất bổ ích với những kiến thức chuyên môn về thể lực mà thực sự trước đó các HLV chưa hiểu sâu và rõ về bản chất. Nhưng sau khi trải nghiệm 6 ngày học hỏi, những thông tin về nhịp tim, hệ thống năng lượng … đã được các HLV hiểu biết cụ thể, từ đó nắm được nguyên lý tại sao các HLV thể lực nước ngoài lại áp dụng các bài tập như vậy. Qua đó, các HLV sẽ có sự tự tin trong công việc khi đóng góp ý kiến trao đổi với các HLV thể lực nước ngoài đê xây dựng bài tập tốt nhất cho đội. Lời cuối cùng xin được chúc sức khỏe, may mắn và thành công tới ông Trần Anh Tú, Giảng viên, các thành viên lớp học và ban tổ chức lớp học đã không ngại về thời gian và công sức tổ chức khóa này thành công tốt đẹp sau 6 ngày làm việc. Rất mong được gặp lại giảng viên trong các khóa học thể lực level 2 3 trong tương lai”.

Đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN, ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực Ban chấp hành, Trưởng ban futsal LĐBĐVN đã cảm ơn giảng viên Sadegh Amani đã dành thời gian đến Việt Nam và giảng dạy cho các HLV Việt Nam: “6 ngày học vừa qua có thể coi là rất vất vả đối với các học viên, lượng kiến thức rất nhiều. Có một số học viên có lẽ là lần đầu tiên được tiếp xúc với vấn đề thể lực sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ, rất mong các anh em học viên có thể cùng chia sẻ giúp đỡ. Qua tìm hiểu khóa học, được biết đa phần các học viên tham gia đều rất cố gắng nỗ lực. Giảng viên trong lớp cũng rất thoải mái khi không tạo nhiều áp lực trong thời gian học, các HLV cần có sự tôn trọng và nghiêm túc trong lớp, thể hiện tính chuyên nghiệp khi đây là khóa học của Việt Nam do giảng viên nước ngoài từ AFC bổ nhiệm”.

Ông Trần Anh Tú (bên phải) đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN đến dự lễ bế giảng