Bế giảng khóa học HLV nâng cao FIFA năm 2012

12/09/2012 00:00:00

Sau 10 ngày học tập tích cực và sôi nổi, khóa học HLV nâng cao FIFA 2012 chính thức bế giảng tại trụ sở LĐBĐVN. Tới dự lễ bế giảng có ông Phạm Văn Tuấn – Phó TCT Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng HLV QG, ông Phạm Quang – Giám đốc TTĐT bóng đá trẻ Việt Nam cùng với sự có mặt của 25 học viên và đại diện BTC khóa học.


Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại lễ bế giảng khóa học HLV nâng cao FIFA 2012

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới hiệu quả và thành công, hàng năm LĐBĐ Việt Nam (VFF) phối hợp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tiến hành tổ chức khóa học HLV nâng cao cho các HLV, trợ lý HLV đang tham gia tại 2 giải đấu đỉnh cao VĐQG và hạng Nhất QG. Trong năm nay, khóa học có sự tham gia của 25 học viên dưới dự giảng dạy của giảng viên FIFA Stephen Coutaintine.

Với sự học tập nhiệt huyết và hiệu quả, khóa học đã đạt được mục tiêu đề ra là nâng cao năng lực tổ chức thi đấu, quản lý cho các HLV bóng đá chuyên nghiệp đồng thời tạo cơ sở nền tảng cho quá trình nâng tầm hệ thống bóng đá chuyên nghiệp trong nước trong nhưng năm tiếp theo.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trao kỷ niệm chương cho giảng viên Stephen Coutaintine

Tại lễ bế giảng, giảng viên FIFA Stephen Coutaintine đã báo cáo công tác học tập của khóa học cho lãnh đạo LĐBĐVN. Ông đánh giá cao năng lực chuyên môn của các học viên và nhấn mạnh rằng những học viên tham gia khóa học sẽ trở thành những hạt nhân tiêu biểu góp phần vào công cuộc chuyên nghiệp hóa nền bóng đá ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giảng viên Stephen Coutaintine bày tỏ sự hài lòng trong công tác tổ chức khóa học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ chân thành cảm ơn giảng viên  Stephen Coutaintine và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tạo điều kiện giúp đỡ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo HLV, trọng tài, cán bộ, giám sát… Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh :”So với những năm trước kia, bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã gặt hái được những thành công nhất định. Chúng ta vươn tầm hòa nhập cùng các liên đoàn bóng đá châu lục, chuẩn hóa hệ thống bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của AFC, FIFA và ngày càng hoàn thiện hơn nữa để đưa 2 giải đấu đỉnh cao tại Việt Nam lên tầm khu vực. Để có được những thành quả trên chúng ta phải nhấn mạnh đến sự đóng góp công sức rất lớn của các HLV bóng đá cơ sở ở các CLB”.

Theo chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, LĐBĐVN sẽ tiếp tục xây dựng và phấn đấu đến năm 2014 hoàn thiện về việc đào tạo đội ngũ HLV, trọng tài, giám sát, quản lý theo quy chuẩn của AFC, FIFA. Để hoàn thành đúng kế hoạch, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mong muốn đội ngũ HLV bóng đá chuyên nghiệp tích cực đào tạo, huấn luyện cầu thủ làm nền tảng vững chắc cho hệ thống đào tạo bóng đá trẻ đồng thời tạo nguồn lực tích cực cho các đội tuyển trẻ, đội tuyển Olympic và ĐTQG. Với mong muốn như vậy, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hi vọng tất cả đồng sức, đồng lòng xây dựng nền bóng đá nước nhà vươn tầm châu lục và thế giới trong tương lai không xa.

Các học viên tham dự khóa học HLV nâng cao đã được trao chứng chỉ tốt nghiệp của FIFA

Thay mặt các học viên tham dự khóa học, lớp trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn cảm ơn lãnh đạo TC TDTT, LĐBĐVN, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, BTC khóa học và giảng viên Stephen Coutaintine đã tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên bồi bổ, cập nhật kiến thức về áp dụng tạo nên thành công cho CLB và địa phương.

Lễ bế giảng kết thúc với việc chủ tịch Nguuyễn Trọng Hỷ và giảng viên FIFA Stephen Coutaintine trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 25 học viên.