Bế giảng khoá học Futuro III

Hôm nay (16/5), Lễ bế giảng khoá học giảng viên huấn luyện Futuro III do FIFA và VFF tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Bảo Sơn – Hà Nội.

16/05/2008 00:00:00

Hôm nay (16/5), Lễ bế giảng khoá học giảng viên huấn luyện Futuro III do FIFA và VFF tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Bảo Sơn – Hà Nội.

Tới dự lễ bế giảng có ông Vũ Quang Vinh – Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông – Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trương Hải Tùng – Trưởng Phòng bóng đá nữ, bóng đá phong trào – Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Về phía FIFA, AFC có Ngài Conz Jean Marie Hugo – giảng viên FIFA tham gia giảng dạy tại lớp học cùng toàn thể 15 học viên tham dự khoá học.

Quang cảnh lễ bế mạc khoá học Futuro III

Tại lễ bế giảng, học viên Mohamed Basir chân thành cảm ơn Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã tổ chức được khoá học mang tính chiến lược trong quá trình phát triển của bóng đá Đông Nam Á nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung. Ngoài ra, học viên Mohamed Basir còn gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các thành viên trong ban tổ chức khoá học đã tạo mọi điều kiện về nơi ăn ở, thực hành và huấn luyện cho các giảng viên tham dự khoá học. Học viên Mohamed Basir cho rằng những ngày học tập tại Việt Nam giúp ông có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Đối với ông tất cả các học viên dù đến từ các quốc gia khác nhau nhưng đều dành cho nhau tình cảm chân thành và cởi mở.”

Ngài Conz Jean Marie Hugo – Giảng viên huấn luyện FIFA

Tiếp lời học viên Mohamed Basir , giảng viên huấn luyện FIFA – ngài Conz Jean Marie Hugo nhận xét: “ Ở Việt Nam chúng tôi được tạo mọi điều kiện để có thể truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của mình tích luỹ được cho các học viên. Tôi hi vọng một ngày nào đó một trong những học viên ngồi tại đây sẽ trở thành những huấn luyện viên thành đạt, nổi tiếng. Tôi đánh giá cao những học trò của tôi tại khoá học này, họ là những người ham học hỏi, thông minh và giàu cá tính.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Ông Vũ Quang Vinh cho biết: “Thay mặt BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam,  thay mặt chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, tôi xin cảm ơn FIFA và AFC đã  tổ chức thành công khoá học Futuro III tại Việt Nam. Đây là một dịp tốt để tất cả chúng ta nâng cao kinh nghiệm của mình trong công tác quản lý và điều hành bóng đá của đất nước mình. Tôi mong muốn các thành viên sau khi dời khoá học sẽ phục phụ một cách tích cực nhất cho nền bóng đá khu vực Đông Nam Á và Úc. Có thể nói ngắn gọn rằng bóng đá Châu Á đang rất cần các bạn!”

Phó Chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh tặng quà lưu niệm cho đại diên Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC)

Lễ bế giảng khoá học giảng viên huấn luyện FIFA kết thúc với phần trao bằng chứng nhận cho 15 thành viên tham dự. Trước đó, ngày 11/5, khoá học giảng viên trọng tài cũng kết thúc với việc 25 trọng tài được FIFA chứng nhận là trọng tài và giảng viên trọng tài FIFA.

Sau đây là chùm ảnh về lễ bế giảng khoá học Futuro III:

Ngài Conz Jean Marie Hugo trao bằng chứng nhân cho học viên Việt Nam tham dự khoá học

Lãnh đạo VFF, AFC, FIFA chụp ảnh với học viên Nguyễn Hồng Thanh – HN.ACB

Phó Chủ tịch VFF Vũ Quang Vinh tặng quà lưu niệm cho ngài Conz Jean Marie Hugo

Trưởng phòng bóng đá nữ, bóng đá phong trào VFF Trương Hải Tùng chúc mừng các học viên

Các giảng viên, học viên và đại diện VFF, AFC và FIFA chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế giảng