Bế giảng khoá đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” – AFC năm 2015

Tối qua (15/11), tại khách sạn Nha Trang Palace – Khánh Hoà đã diễn ra Lễ bế giảng khoá đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” của AFC năm 2015. 

16/11/2015 11:06:31

Quang cảnh lễ bế mạc khóa HLV chứng chỉ A-AFC 2015

Tới dự lễ bế giảng có sự hiện diện của Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Hải Sơn – Trưởng phòng nghiệp vụ Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hoà, ông Trần Thái Sơn – Đại diện Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa cùng giảng viên AFC Adachi Yusuke và 17 học viên.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của lớp học

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn vui mừng trước sự thành công của lớp học: “LĐBĐVN cảm ơn ban tổ chức địa phương đã hỗ trợ và tạo điều kiện tốt tổ chức lớp học cũng như đánh giá cao kết quả mà giảng viên Adachi Yusuke và 17 học viênđã đạt được trong gần 1 tháng vừa qua. LĐBĐVN sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các HLV bóng đá Việt Nam có cơ hội tham gia các khóa học do FIFA, AFC tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ. Hy vọng rằng, các HLV Việt Nam sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào công việc đào tạo ở cấp CLB, góp phần vào việc phát triển bóng đá Việt Nam nói chung”.

Trực tiếp giảng dạy lớp học, ông Adachi Yusuke cho biết: “Cá nhân tôi rất vinh dự khi được AFC mời giảng dạy lớp HLV chứng chỉ A tổ chức tại Việt Nam. Tôi đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các học viên trong thời gian vừa qua. Cảm ơn LĐBĐVN và ban tổ chức địa phương đã hỗ trợ lớp học thành công. Hy vọng các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và chúc bóng đá Việt Nam ngày một tiến xa hơn”.

* Thông tin thêm về khoá học

Tham dự khoá đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ “A” – AFC năm 2015 có tổng cộng 17 học viên đến từ các CLB, các Trung tâm HLTDTT trên toàn quốc, trong đó có rất nhiều nhà cầm quân trẻ trưởng thành từ sự nghiệp cầu thủ như Đặng Phương Nam, Nguyễn Thế Anh, Lê Bật Hiếu, Vũ Như Thành…Giảng viên chính của khoá học là ông Adachi Yusuke người Nhật Bản, một trong những chuyên gia kỳ cựu của AFC với hơn 20 năm kinh nghiệm tham gia công tác giảng dạy tại Nhật Bản và rất nhiều quốc gia khác nhau tại châu Á.

Khoá học diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 16/11/2015. Đây cũng là một trong những khoá đào tạo trọng điểm nằm trong chiến lược từng bước đổi mới, chuẩn hoá và nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện cho đội ngũ các HLV bóng đá Việt Nam do VFF và AFC phối hợp tổ chức. Kết quả của khóa học sẽ được thông báo sau. Những học viên đạt điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ “A” – AFC. Đây cũng chứng chỉ cao nhất trong hệ thống chứng chỉ dành cho HLV của AFC, đồng thời cũng là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các HLV bóng đá khi tham dự các giải đấu của AFC. Ngoài ra, theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF, việc sở hữu chứng chỉ “A” – AFC cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các HLV trưởng khi cầm quân tại V-League.