BCH LĐBĐVN nhiệm kỳ VI- những điểm nhấn tích cực trong công tác hoạt động

Trong nhiệm kỳ VI, BCH LĐBĐVN đã tiến hành 16 kỳ họp định kỳ và đột xuất quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của BCH và thảo luận các vấn đề cần xử lý gấp, cần quyết định của Ban chấp hành. 

24/03/2014 14:28:07

BCH LĐBĐVN khoá VI  gồm 23 Uỷ viên; Đại hội thường niên năm 2012 bầu bổ sung ông Phạm Văn Tuấn vào BCH giữ chức vụ Phó Chủ tịch và 1 Uỷ viên BCH là ông Vũ Quang Vinh có đơn xin thôi không tham gia BCH; Đại hội thường niên năm 2013 đã thống nhất chấp thuận ông Nguyễn Trọng Hỷ -Chủ tịch, Ủy viên BCH LĐBĐVN nhiệm kỳ VI từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Đến thời điểm tổ chức Đại hội LĐBĐVN khoá VII BCH gồm 22 uỷ viên.

Trong nhiệm kỳ VI, BCH LĐBĐVN đã tiến hành 16 kỳ họp định kỳ và đột xuất quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền của BCH và thảo luận các vấn đề cần xử lý gấp, cần quyết định của Ban chấp hành.  

BCH, Thường trực BCH LĐBĐVN đã có nhiều quyết nghị quan trọng trong nhiệm kỳ VI

Ngoài những hạn chế, thiếu sót trong quá trình hoạt động sẽ được báo cáo cụ thể tại Đại hội nhiệm kỳ VII, trong thời gian nhiệm kỳ VI vừa qua, BCH LĐBĐVN đã để lại nhiều điểm nhấn tích cực, thực hiện tốt chức năng cầu nối, nêu quan điểm rõ ràng tại các diễn đàn với các cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ ngành hữu quan, trực tiếp tham gia vào các đề án, chiến lược để tạo hành lang pháp lý cho công việc của cơ quan Liên đoàn; Cầu thị và chủ động trong việc giải quyết các mâu thuẫn nội tại phát sinh từ hoạt động bóng đá, đề xuất các giải pháp khả thi để dung hòa các nhóm lợi ích của các đối tượng tham gia trực tiếp vào hoạt động bóng đá, với quan điểm chủ đạo vì sự nghiệp chung, một mặt phát triển phong trào, mặt khác đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật của các thành viên tham gia bóng đá.

Song song với việc thông qua các văn bản pháp lý điều chỉnh các hoạt động của bóng đá Việt Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành LĐBĐVN đã quyết nghị và đệ trình Đại hội thường niên quyết định các vấn đề chủ yếu như thông qua quy định thời hạn chuyển đổi các CLB bán chuyên nghiệp sang CLB chuyên nghiệp đối với các CLB đang thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia chậm nhất trước ngày 31 tháng 8 năm 2010 và các CLB thi đấu giải hạng nhất quốc gia là ngày 31 tháng 8 hàng năm; Thống nhất triển khai khảo sát xây dựng hoàn thiện đề án về CLB bóng đá chuyên nghiệp theo các tiêu chí, quy định của LĐBĐ châu Á (AFC) và các tổ chức bóng đá quốc tế ; Thống nhất tiếp tục đề xuất FIFA thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin; Quyết nghị thông qua hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình cho công ty Cổ phần viễn thông và truyền thông An viên (AVG) giai đoạn 2011-2030; Thông qua các mục tiêu của Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn năm 2030, uỷ quyền Thường trực BCH làm việc với các cơ quan hữu quan hoàn thiện Chiến lược đã trình Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt.

Nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới của bóng đá chuyên nghiệp, BCH LĐBĐVN khoá VI đã thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Trọng tài bóng đá Việt Nam (thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài Việt Nam); Thông qua việc thành lập Ban trọng tài (thay thế Hội đồng trọng tài), thông qua đề án thành lập Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, phù hợp với mô hình tổ chức của bóng đá chuyên nghiệp thế giới và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, thống nhất giao quyền tổ chức, quản lý và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp cho Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V.P.F,..JSC) trong thời hạn 3 năm kể từ mùa giải năm 2012; Thống nhất thông qua số lượng các CLB tham dự Giải chuyên nghiệp năm 2014 và kể từ mùa giải năm 2014, các CLB không được chuyển nhượng suất thi đấu tại các Giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp;…

Chiều nay (24/3, BCH LĐBĐVN sẽ có kỳ họp lần cuối cùng trước thềm Đại hội VII

Có thể nhận thấy rằng trong nhiệm kỳ 4 năm qua, mặc dù bối cảnh kinh tế xã hội không thuận lợi, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ , nhưng với trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm trước sự phát triển của bóng đá Việt Nam, các thành viên BCH luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trước phong trào bóng đá cả nước, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ LĐBĐVN, lãnh đạo chỉ đạo, quản lý cơ quan LĐBĐVN thực hiện các công việc thường xuyên, mang tính cấp thiết, đòi hỏi phải được xử lý ngay, kịp thời các phát sinh trong quá trình hoạt động.

Vào lúc 16h00 chiều nay (24/3), BCH LĐBĐVN khoá VI sẽ tiến hành kỳ họp lần thứ 17 tại khách sạn la Thành- Hà Nội. Tại kỳ họp cuối cùng trước thềm Đại hội VII, BCH LĐBĐVN sẽ nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm VII, thông qua danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu, quy chế tổ chức Đại hội và thể thức bầu cử.

Đại hội LĐBĐVN khoá VII (nhiệm kỳ 2014-2018) sẽ được tổ chức vào ngày 25/3/2014 tại Trụ sở LĐBĐVN.

Nguồn: vff.org.vn