Bầu Đức: "Học viện HA.GL sẽ là số 1 ở ĐNÁ!"

Cổng vào Học viện có hình dáng là 2 chiếc giày bóng đá, làm bằng chất liệu độc đáo của núi rừng Tây Nguyên: đá granit, trong đó mỗi chiếc giày nặng lên tới 7 tấn…

10/10/2007 00:00:00

Cổng vào Học viện có hình dáng là 2 chiếc giày bóng đá, làm bằng chất liệu độc đáo của núi rừng Tây Nguyên: đá granit, trong đó mỗi chiếc giày nặng lên tới 7 tấn…

Sau 7 tháng khởi công và xây dựng, ngày 10/10/2007, Học viện Bóng đá HA.GL – Arsenal JMG chính thức được khai trương với sự tham dự của 500 khách mời – một con số tương xứng với sự kiện “bứt phá” nhất của BĐVN từ trước tới nay.

Mặt trước Học viện HA.GL – Arsenal JMG.

Và sự “bứt phá” được thể hiện rõ ngay cả ở dáng dấp bên ngoài của Học viện. Ngoài cổng vào thật ấn tượng thì mặt trước được gọt giũa công phu, bóng loáng với 3 logo của CLB HA.GL, Arsenal và Học viện JMG cùng dòng chữ Học viện HA.GL-Arsenal JMG rất đẹp mắt.

Một công nhân tham gia vào việc xây dựng công trình này cho biết: SChúng tôi phải vào tận rừng sâu mới chọn ra được loại đá quý hiếm này. Sau đó phải mất hàng tháng trời các công nhân mới biến khối đá vô hồn vô cảm kia thành biểu tượng sinh động mang tên Học viện HA.GL-Arsenal JMG⬝.

Khu trung tâm của Học viện có cả thảy 6 dãy nhà, tất cả được thiết kế theo kiểu nhà biệt thự của người Thái: nhà ăn; hội trường; nhà bếp; nhà kho và 2 dãy nhà 2 tầng dành cho các học viên ở.

Mỗi dãy có 4 phòng, mỗi phòng có thể ở tới 4 người. Mỗi học viên đều có tủ đựng đồ, giá để sách vở, bàn học riêng, thậm chí có cả đàn organ để giải trí…

Riêng HLV Guillaume Graechen được hưởng “chế độ đặc biệt” khi một mình một cõi với căn biệt thự bên dòng suối hết sức thơ mộng. Phía trước có sẵn ruộng rau sạch, lúa sạch và 2 hồ cá⬦

Để giúp cho các học viên toàn tâm toàn ý vào chuyện học văn hoá và tập luyện, Học viện có 2 bảo mẫu ngoài việc quản lý “giờ giấc” thì kiêm luôn chuyện giặt giũ quần áo cho các học viên…

Trước sự kiện trọng đại này, Thể Thao VietNamNet đã có cuộc trò chuyện cùng Chủ tịch CLB BĐ HA.GL:

Ngày 10/10 sẽ lại là một ngày trọng đại khác đối với ông Chủ tịch của đội bóng phố Núi…

Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức: – Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Nhờ nó mà CLB HA.GL có cơ hội tiếp cận, bắt tay, liên kết hợp tác được với một trong những đội bóng lừng danh bậc nhất thế giới, đồng thời cũng là lò đào tạo trẻ số 1 hiện nay trong làng túc cầu.

Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức trong một lần viếng thăm CLB Arsenal và tặng quà cho HLV Wenger.

Nếu không có Ssiêu dự án⬝ trên thì dễ gì ngài Wenger tiếp chuyện chúng tôi, chứ đừng nói gì đến chuyện kết nghĩa huynh đệ.

Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal JMG ra đời đạt tới Sn⬝ mục đích. Nhưng quan trọng nhất là góp phần đào tạo ra một thế hệ cầu thủ tài năng cho CLB HA.GL và đội tuyển Việt Nam để sớm trở thành đội bóng số một Đông Nam Á.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi quảng bá thương hiệu HA.GL Group ra khắp thế giới. Hiện nay hàng tuần dòng chữ Hoàng Anh-Gia Lai-Việt Nam xuất hiện đều đặn trên sân Emirates của CLB Arsenal, nó được phủ sóng đến trên 100 quốc gia khắp tất cả các châu lục.

Từng đến thăm Học viện Arsenal JMG tại Thái Lan, ông thấy Học viện được đặt tại phố Núi Pleiku thế nào?

– Dù ra đời sau nhưng tôi xin khẳng định học viện HA.GL sẽ là số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Dù mới chỉ hoàn tất giai đoạn 1, nhưng học viện đã có một cơ ngơi bề thế khiến ngay cả các chuyên gia đến từ cường quốc hàng đầu thế giới như Anh và Pháp cũng không tiếc lời khen ngợi.

Tương lai còn tới 2 giai đoạn nữa, khi hoàn tất học viện sẽ có thể đào tạo cùng lúc 80-100 học viên. Thử hình dung xem, khi ra lò cầu thủ mang nhãn hiệu Smade in HA.GL-Arsenal JMG⬝ sẽ xuất hiện khắp thế giới.

Nhưng kỳ vọng lớn nhất của học viện lại gửi gắm vào các cầu thủ đến từ châu Phi. Vậy tại sao đến giờ nguồn học viên này vẫn chưa xuất hiện tại Gia Lai?

– Tất nhiên sẽ có. Hiện nay các chuyên gia của học viện Arsenal JMG đang tiến hành tuyển chọn tại châu Phi. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay 4 học viên từ Slục địa đen⬝ sẽ gia nhập khoá đầu tiên của học viện. Khi đó học viện HA.GL-Arsenal JMG sẽ có tổng cộng 22 học viên.

Có đến 500 khách tham dự lễ khánh thành và khai giảng học viện, trong đó có nguyên dàn cầu thủ cùng HLV thuộc “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam, có phải đây là chiêu tiếp thị độc đáo của ông?

– Tôi không nghĩ thế, đơn giản tôi là fan hâm mộ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Công Minh, Hữu Đang, Hoàng Bửu, Đỗ Khải, Quốc Cường, Sỹ Hùng, Văn Cường⬦ Với những gì mà họ đã làm được cho bóng đá nước nhà, thì tất cả xứng đáng được tưởng thưởng, tôn vinh.

Bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra nhiều thế hệ, nhưng đây là thế hệ vừa tài năng vừa lành mạnh nhất. Họ chính là những tấm gương sáng để các học viên noi theo.

Học viện HA.GL-Arsenal JMG là môi trường tốt nhất để sản sinh ra một thế hệ tài năng không hề thua kém các bác, các chú đi trước.

Xin cảm ơn ông. Chúc học viện sớm gặt hái được thành công như trông đợi! 


Một số chi tiết về Học viện

– 4 triệu USD là tổng số vốn mà 3 nhà đầu tư: CLB HA.GL, Arsenal và cựu tuyển thủ Pháp Jean Marc Guillou hợp tác cho ra đời Học viện HA.GL-Arsenal JMG.
– Kinh phí đào tạo: 428 triệu/học viên/năm; tương đương 3 tỷ đồng/học viên/khóa (7 năm).
– Thời gian hoàn thành xây dựng giai đoạn 1: 7 tháng; diện tích học viện: 5 hecta.
– Có tất cả 6 dãy nhà được thiết kế theo kiểu biệt thự người Thái: 2 dãy nhà ở cho học viên (8 phòng sức chứa tối đa 32 học viên), hội trường, nhà ăn, nhà bếp, nhà kho, khu biệt thự dành cho chuyên gia nước ngoài và 1 hồ bơi.
– 2 sân bóng đá tiêu đạt tiêu chuẩn quốc tế: 1 sân đã hoàn thành và sân còn lại chuẩn bị khởi công.
– Khu chăn thả động vật dùng để nuôi hươu, nai, dê⬦
– Hiện tại có tất cả 18 học viên đang theo học. Dự kiến cuối năm nay sẽ có thêm 4 học viên đến từ Bờ Biển Ngà.


 

Theo VNN