Bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2005: Ý kiến người trong cuộc

24/01/2006 00:00:00
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ

* Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Cách đây vài ngày, chúng tôi đã ký quyết định công nhận SQuả bóng Vàng⬝ do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức là cuộc bầu chọn chính thức của bóng đá Việt Nam. Cá nhân tôi cũng như VFF nói chung đánh giá rất cao sáng kiến và nỗ lực của các bạn trong việc lựa chọn và tôn vinh các cầu thủ có phong độ và thành tích tốt trong năm của bóng đá Việt Nam. Trong khi mà VFF chưa tổ chức được thì việc Báo Sài Gòn Giải Phóng, cũng như một số đơn vị thông tin đại chúng khác tổ chức những sự kiện bóng đá, đứng ra lo từ A đến Z là một nỗ lực đáng khâm phục và biểu dương. Tôi không bình luận gì về kết quả bầu chọn vì tôi không phải một nhà chuyên môn nhưng tôi nghĩ các chuyên gia, các nhà báo, các HLV chắc chắn là đủ sáng suốt trước khi đưa ra quyết định, chọn mặt gửi vàng nơi các cầu thủ. Với tư cách là một nhà quản lý bóng đá, tôi nghĩ việc Báo Sài Gòn Giải Phóng chính là một biểu hiện rõ nét và tiêu biểu nhất của chủ trương xã hội hoá bong đá.

* Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn: Việc Báo Sài Gòn Giải Phóng vẫn quyết tâm duy trì cuộc bầu chọn SQuả bóng Vàng⬝ chính là sự tôn vịnh vẻ đẹp của bóng đá, sự cống hiến, nỗ lực của cá nhân các cầu thủ, qua đó góp phần loại trừ những mặt tiêu cực trong bóng đá. Dù thời gian vừa qua, mọi người đều nói nhiều đến tiêu cực bóng đá nhưng tôi cho rằng đó chỉ là hiện tượng thiểu số. Bóng đá vẫn còn đó những cá nhân, những hành động tích cực. SQuả bóng Vàng⬝ năm 2005 càng có ý nghĩa hơn khi những người được lựa chọn hội tụ cả hai yếu tố: đức và tài. VFF đã, đang và sẽ ủng hộ hết mình cuộc bầu chọn SQuả bóng Vàng⬝ của các bạn.
Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT Mai Đức Chung

* Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT Mai Đức Chung: Kết quả bầu chọn của bóng đá nam là chính xác. Bóng đá nữ thì kết quả này có một chút chưa thoả đáng theo ý kiến của cá nhân tôi. Ba cầu thủ nữ đứng đầu là hợp lý tuy rằng tôi đánh giá cao Đào Thị Miện hơn, cả khi Miện có phong độ ổn định ở mức cao ở cả giải VĐQG bong đá nữ cũng như ở ĐTQG tại SEA Games 23. Tuy nhiên, dù sao kết qủa bầu chọn cũng chấp nhận được khi xét trên mức độ ảnh hưởng của cá nhân các cầu thủ đến lối chơi của cả đội. Tôi xin đóng góp một vài ý kiến nhỏ với Báo Sài Gòn Giải Phóng, đó là từ năm sau các bạn nên dành nhiều phiếu bầu chọn hơn cho những thành viên của BHL ĐTQG bóng đá nữ cũng như HLV của các CLB bóng đá nữ vì chính họ là những người theo sát phong độ, lối chơi, khả năng của các cầu thủ hơn ai hết.

* Nguyên TTK VFF khoá 3,4 Phạm Ngọc Viễn: Tôi có vinh dự là một trong 3 người trao tặng Quả bóng Vàng cho Nguyễn Hồng Sơn trong cuộc bầu chọn năm 1998 và đến nay cũng tham dự đủ 11 lần bầu chọn SQuả bóng Vàng⬝. Tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cũng như công tác tổ chức  của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Danh hiệu Quả bóng Vàng là cái đích mà các cầu thủ hướng đến trên con đường hoàn thiện mình từ chuyên môn đến đạo đức. Liên quan đến kết qủa bầu chọn năm nay, bản thân tôi đặt bút bầu chọn cũng trùng khớp với kết qủa vừa được công bố. Tài Em tuy chưa thật sự xuất sắc về chuyên môn nhưng có tính ổn định trong cả thành công của GĐT.LA cũng như chiếc HCB của U23 nam tại SEA Games 23. Cầu thủ này là tấm gương cho các đồng đội, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang  Snóng⬝ lên vì các vấn đề tiêu cực.
* Trưởng ban Thông tin tuyên truyền VFF Nguyễn Lân Trung: Cá nhân tôi cũng rất vinh dự được mời tham gia bầu chọn và tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều người trước khi đặt bút lựa chọn các danh hiệu. Tôi nghĩ việc Tài Em được danh hiệu Quả bóng Vàng đã thể hiện cuộc bầu chọn của các bạn không những dựa trên những vấn đề chuyên môn mà còn dựa trên tiêu chí sự toàn diện của các cầu thủ cũng như đánh giá họ trên cả 2 Smặt trận⬝ giải VĐQG và trong màu áo ĐTQG. Liên quan đến công tác tổ chức bầu chọn SQuả bóng Vàng⬝, tôi đánh giá rất cao các bạn khi đã có những thời điểm tôi suy nghĩ rằng các bạn khó có thể tổ chức lần thứ 11 này trước quá nhiều khó khăn của nền bóng đá Việt Nam trong năm 2005. Những nỗ lực đeo bám, có tính hệ thống của các bạn thật đáng trân trọng. Tôi cũng xin đóng góp với các bạn là từ năm 2006 trở đi, chúng ta nên tổ chức tuyên truyền từ sớm hơn, ngay từ đầu và giữa năm để làm sao cho SQuả bóng Vàng⬝ trở nên đại chúng hơn, nhiều người biết tới hơn.
Văn Thị Thanh (áo đỏ)

* Qủa bóng Bạc nữ Văn Thị Thanh (Hà Nam): Dù không phải là Sngười lạ⬝ với cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng nhưng em vẫn hồi hộp theo dõi. Khi biết được mình giành danh hiệu Quả bóng Bạc, em thấy rất vui sướng và bất ngờ. Vui sướng vì mình dành được danh hiệu cao quý này tiếp nối sau tin vui Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCV tại SEA Games 23. Bất ngờ vì sau một thời gian dài chấn thương, những nỗ lực trở lại của cá nhân em cả trong màu áo CLB Hà Nam cũng như ĐTQG đã được các nhà chuyên môn, các nhà báo ghi nhận. Em nghĩ có một chút nào đó may mắn với em khi các bậc đàn chị cũng chơi rất tốt, với phong độ thuyết phục cả ở CLB cũng như khi quay lại đội tuyển.

*Quả bóng Đồng Đào Thị Miện: Là cầu thủ, em cũng như các đồng đội rất vui sướng và tự hào khi có được vinh dự là một trong số những người được các HLV, chuyên gia, các nhà báo lựa chọn, đánh giá thành tích mà chúng em đã đạt được.Vinh dự và tự hào hơn khi đây là lần đầu tiên em có mặt trong Top 3 của cuộc bầu chọn SQuả bóng Vàng⬝. Em nghĩ kết quả bầu chọn là hợp lý dù rằng trong thâm tâm em cũng mong muốn mình có được kết quả tốt hơn nữa, Quả bóng Vàng hay Quả bóng Bạc chẳng hạn.

Quyết định của VFF công nhận giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam.

Ngày 19/1/2006, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định số 09/QĐ  LĐBĐ công nhận giải thưởng SQuả bóng Vàng Việt Nam⬝ của Báo Sài Gòn Giải Phóng là giải thưởng chính thức trong hệ thống giải thưởng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức bầu chọn theo Điều lệ đã được Chủ tịch LĐBĐVN và Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phê duyệt.

Theo SGGP