Báo Hà Nội Mới nhận giải báo chí dự đoán chính xác danh hiệu tháng 4

Nhằm tôn vinh, khuyến khích và động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ, HLV cũng như đội bóng tham dự giải LĐBĐVN và VTC tổ chức khôi phục lại các giải thưởng tháng và năm…

16/05/2006 00:00:00
Nhằm tôn vinh, khuyến khích và động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ, HLV cũng như đội bóng tham dự giải, đồng thời khuấy động bầu không khí bóng đá thêm sôi nổi và hào hứng, LĐBĐVN và VTC đã cùng phối hợp tổ chức khôi phục lại các giải thưởng tháng và năm, bắt đầu từ giai đoạn 2 của giải.
 
Quang cảnh Lễ bốc thăm – Ảnh: Đức Trọng

Chương trình được khởi động với cuộc bầu chọn các giải thưởng của tháng 4 và đã nhận được sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của các cơ quan báo chí trong cả nước. Kết thúc cuộc bầu chọn các giải thưởng trong tháng đầu tiên của giai đoạn 2 giải VĐQG Eurowindow 2006, có tổng cộng 14 cơ quan báo chí cùng dự đoán chính xác các danh hiệu. Đó là: Báo Người lao động, Vnexpress, Tiền Phong, Báo Bóng đá, Báo Lao động, Báo Hà nội mới, Thể thao VTC, Website VFF, Báo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói VN, Báo Thể thao TP. HCM, Truyền hình KTS, Báo thể thao Việt Nam, Báo Thể thao văn hóa.
 
Do cơ cấu giải thưởng chỉ có 1 suất dành cho cơ quan báo chí dự đoán chính xác kết quả bầu chọn giải thưởng tháng của V-League 2006 nên BTC quyết định tổ chức lễ bốc thăm để trao giải với sự tham dự của đại diện các cơ quan báo chí đã dự đoán chính xác các giải thưởng tháng 4. Kết quả, giải thưởng trên đã thuộc về  Báo Hà Nội Mới
 
Phát biểu tại lễ bốc thăm, Phó GĐ kênh thể thao Đài TH kỹ thuật số VTC Vũ Quang Huy đại diện Nhà tài trợ bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí đối với chương trình. Ông Vũ Quang Huy nhấn mạnh rằng, việc có tới 14 cơ quan báo chí cùng dự đúng các giải thưởng của tháng 4 đã cho thấy sự theo dõi sát sao và kịp thời của các nhà báo thể thao đối với những diễn biến trên sân cỏ của giải VĐQG Eurowindow 2006 và qua đó cũng nói lên tâm huyết của những nhà báo thể thao đối với bóng đá nước nhà.
 
Về phần mình, Chánh văn phòng LĐBĐVN Lê Hoài Anh cũng bày tỏ sự vui mừng khi chương trình bầu chọn các giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đông đảo của báo chí thể thao trong nước. Ông Lê Hoài Anh tin tưởng rằng sự ủng hộ cũng như những phản ảnh kịp thời của các cơ quan báo chí đối với giải đấu là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.
 
 

Đại diện báo Hà Nội mới nhận giải. Ảnh: Đ.Trọng
 
Đại diện cho cơ quan đã may mắn trúng thưởng sau lễ bốc thăm, phóng viên thể thao Mai Hoa (Ban Văn hóa Xã hội Báo Hà Nội Mới) phát biểu: SViệc BTC khôi phục lại các giải thưởng tháng đã khuyến khích, động viên tinh thần các đội bóng, cũng như tạo sân chơi hào hứng hơn cho người hâm mộ khi theo dõi các trận đấu. Ngoài ra, việc BTC dành riêng một giải thưởng  cho các cơ quan báo chí cũng là nguồn động viên khích lệ rất có ý nghĩa để chúng tôi thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình⬝
 
4 vòng đấu của tháng 5 đã đi được nửa chặng đường và sự sôi động cùng những yếu tố bất ngờ vẫn là những điểm nhấn chính tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu này. BTC tin tưởng rằng, với sự theo dõi sát sao của những nhà báo thể thao, những đội bóng và cá nhân xuất sắc sẽ tiếp tục được bầu chọn một cách công tâm và xứng đáng nhất.
 
VFF