Bảng J VL U19 châu Á 2018: Chiến thắng đầu tiên cho Australia

Vào lúc 18h hôm nay (4/11), tại sân bóng Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa Hồng Kông và Australia tại bảng J trong khuôn khổ vòng loại U19 châu Á 2018. Kết quả chung cuộc, đội U19 Australia đã giành 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi sau khi giành chiến thắng với tỉ số 3-0.

Các cầu thủ Hồng Kông (áo đỏ) đã tạo nhiều khó khăn cho Australia trong hiệp 1

Với quyết tâm giành chiến thắng trong trận mở màn, các cầu thủ Australia chủ động chơi tấn công, dâng cao đội hình với 4 tiền đạo và 4 tiền vệ. Thể hình cao to cộng với thể lực tốt, đội bóng xứ sở chuột túi nhanh chóng đẩy thế trận lên cao bằng những tình huống phối hợp nhanh và không mất nhiều thời gian để có bàn thắng sớm ở phút 11 do tiền vệ Najjarine (7) lập công. 

Về phía các cầu thủ U19 Hồng Kông, mặc dù bị đánh giá là đội yếu nhất giải nhưng theo lời HLV trưởng Kenneth phát biểu tại họp báo trước giải, ông cùng toàn đội tham dự giải với ý định nghiêm túc cạnh tranh tấm vé dự VCK. Chính vì vậy, không có gì nghi ngờ về tinh thần ra sân của các cầu thủ áo đỏ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trước đối phương có lối chơi thiên về sức mạnh, các cầu thủ Hồng Kông lại tỏ ra nhanh nhẹn và nguy hiểm ở các tình huống phản công, đưa bóng lên từ hai biên và đột phá trước khung thành đối phương.

Australia kiểm soát bóng hoàn toàn ở hiệp 2

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ Hồng Kông không hề tỏ ra mất tinh thần, thậm chí là đội chơi có phần khởi sắc ở diễn biến sau đó trong hiệp 1 khi liên tục cố gắng đẩy cao đội hình, gây khó khăn cho đối phương và tạo một vài tình huống dứt điểm về phía khung thành thủ môn Dragicevic (1). Mặc dù vậy, tỉ số 0-1 được duy trì đến hết hiệp 1 mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. 

Thế trận tiếp tục rơi vào bế tắc trong nửa đầu hiệp 2 khi cầu thủ 2 đội đều quyết liệt trong các tình huống tranh bóng. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hồng Kông không hề bị giảm sút thậm chí thủ môn Wong Tsz Ho (1) xứng đáng nhận lời khen ngợi khi nhiều lần phán đoán chính xác ý đồ dứt điểm của Australia. 

Trận đấu trở nên đáng chú ý hơn ở các phút 80 và 85 khi Australia liên tiếp được hưởng phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo mang áo số 9 Majjar là người 2 lần thực hiện sút phạt, dễ dàng đem về 2 bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho Australia.

Sang phút 88, U19 Hồng Kông chơi thiếu người do đội trưởng Chun Hey (6) nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc các cầu thủ áo đỏ phải lùi về phòng ngự chặt khiến thế trận kém hấp dẫn hơn. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. 

Thắng Hồng Kông 3-0, Australia giành trọn 3 điểm 

Như vậy, với chiến thắng 3-0 trước Hồng Kông, Australia đã có 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi. Các cầu thủ xứ sở chuột túi sẽ có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu còn lại gặp đối thủ CHDCND Triều Tiên vào ngày 8/11 tới.

Ngày 6/11, U19 Hồng Kông sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U19 CHDCND Triều Tiên lúc 18h tại sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

>>>HONG KONG VS AUSTRALIA (MATCH SUMMARY)<<<

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG J

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Australia

1

1

0

0

3

0

3

3

2

CHDCND Triều Tiên

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Hồng Kông

1

0

0

1

0

3

-3

0

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG H VÒNG LOẠI U19 CHÂU Á 2018

Thời gian: từ 4/11 đến 8/11/2017; Địa điểm: sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)

NGÀY

THỜI GIAN

TRẬN ĐẤU

KẾT QUẢ

4/11

18.00

Hồng Kông vs Australia

0-3

6/11

18.00

CHDCND Triều Tiên vs Hồng Kông

 

8/11

18.00

Australia vs CHDCND Triều Tiên