Giải bóng đá nữ Vô địch ĐNA 2022: ĐTVN tranh HCĐ cùng Myanmar

Gặp chủ nhà Philippines, đội tuyển chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây và cũng là đại diện Đông Nam Á giành vé dự VCK World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung thận trọng và tung ra đội hình mạnh nhất cho ĐT nữ Việt Nam.


Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến cảnh ĐT nữ Việt Nam gồng mình chịu sức ép trước chủ nhà Philippines. Lợi thế về thể hình đến từ các cầu thủ Phi kiều và nhập tịch giúp ĐT Philippines liên tục chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi trước ĐT nữ Việt Nam. Phút 23, Chương Thị Kiều phá bóng không dứt khoát, vô tình tạo điều kiện để ĐT nữ Philippines uy hiếp cầu môn Việt Nam. May mắn là thủ thành Kim Thanh đã làm chủ tình hình.

7 phút sau, Philippines tung đường căng ngang khó chịu về trước cầu môn ĐT nữ Việt Nam. Thùy Trang lăn xả đánh đầu giải nguy trước khi đối thủ có một cơ hội tạo ra bàn thắng. Tuy nhiên đến phút 32, ĐT nữ Việt Nam cũng đã phải nhận bàn thua. Từ cú đá phạt góc bên cánh trái, Hari Long của ĐT nữ Philippines lao vào đánh đầu ở góc hẹp, đưa bóng tung lưới ĐT nữ Việt Nam.

Huỳnh Như và các đồng đội suýt nữa phải chịu bàn thua thứ 2 chỉ 2 phút sau đó. Sawicki thoát xuống đón đường chuyền dài của đồng đội Philippines. Cô tâng bóng kỹ thuật đưa bóng vượt khỏi tầm với của Kim Thanh nhưng may mắn đứng về phía ĐT nữ Việt Nam khi bóng đi chệch khung thành.

Tới phút 36, một tình huống song gió nữa ập đến khung thành ĐT nữ Việt Nam. Trong tình huống phản công nhanh, Bolden xâm nhập vòng cấm ĐT nữ Việt Nam nhưng Chương Thị Kiều kịp thời xoạc bóng giải nguy cho đội nhà. Trong những phút cuối hiệp 1, ĐTVN liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, san bằng cách biệt, nhưng chưa thành công.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cơn ác mộng, đặc biệt là những pha bóng bổng tiếp tục ám ảnh thầy trò HLV Mai Đức Chung. Phút 51, Hoàng Thị Loan bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Để rồi trên chấm 11 mét, Annis thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 63, ĐT nữ Việt Nam chịu bàn thua thứ 3. Vẫn là kịch bản đá phạt góc rồi đánh đầu, đội trưởng Annis chuyền Bolden ghi bàn tung lưới ĐT nữ Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 71 lại là Bolden dứt điểm bằng đầu vào lưới trống của ĐT nữ Việt Nam. Phút 85, thêm một tình huống Philippines uy hiếp khung thành ĐT nữ Việt Nam bằng bóng bổng. Kim Thanh lỡ trớn không thể phá bóng. Sau đó cầu thủ đối phương cũng dứt điểm không chính xác.

Tỷ số 0-4 chung cuộc khép lại chuỗi 10 trận liên tiếp toàn thắng của ĐT nữ Việt Nam trước ĐT nữ Philippines. Đây là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam thất bại trước đại diện này. Trận thua này cũng khiến ĐT nữ Việt Nam trở thành cựu vương giải Đông Nam Á và lỡ hẹn đấu với Thái Lan ở trận chung kết của giải.

ĐT nữ Việt Nam sẽ vào tranh HCĐ với Myanmar (đội thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết 1), trong khi đó Philippines và Thái Lan sẽ gặp nhau ở trận chung kết giải.

Đội hình ra sân:

ĐT Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Mỹ Anh (Bích Thùy 43′), Dương Thị Vân, Vạn Sự (Hoàng Thị Loan 43′), Huỳnh Như (Nguyễn Thị Vạn 79′), Hải Yến.

ĐT Nữ Philippines: McDaniel, Randle, Long, Madarang, Cowart, Sawicki, Delgado, Quezada, Eggesvik, Frilles, Guilou