Ban chiến lược VFF họp rà soát và triển khai công việc cho giai đoạn mới

Sáng nay (19/11), Ban chiến lược VFF đã có cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá kết quả các công việc đã thực hiện trong giai đoạn 2014-2015, đồng thời thảo luận, xây dựng chương trình hoạt động và mục tiêu cho giai đoạn tới.

19/11/2015 16:34:07

Quang cảnh cuộc họp

Dưới sự chủ trì của ông Phạm Ngọc Viễn – Trưởng ban chiến lược VFF, cuộc họp đã tập trung phân tích, đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện các đề án phát triển bóng đá theo định hướng của nhiệm kỳ khoá VII. Theo đó, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều thay đổi theo chiều hướng không thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược phát triển bóng đá, nhưng với vai trò và trách nhiệm của mình, VFF vẫn nỗ lực triển khai các công việc bám sát tiêu chí, mục đích đặt ra trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, căn cứ chương trình hoạt động đã được Ban chiến lược VFF xây dựng với các dự án mục tiêu được áp dụng cho từng giai đoạn, trong năm 2014-2015, VFF đã tập trung vào 3 nội dung phát triển mang tính trọng điểm, đó là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua phối hợp với FIFA, AFC tổ chức hàng loạt các khoá học dành cho HLV, trọng tài; phát triển bóng đá chuyên nghiệp thông qua việc áp dụng triển khai thực hiện Quy chế cấp phép CLB nhằm đảm bảo nâng cao trình độ quản lý và tổ chức của CLB; Đào tạo lực lượng cầu thủ trẻ kế cận thông qua đầu tư tập trung cho các đội dự tuyển trẻ quốc gia.

Trên cơ sở các kết quả đạt được và điều kiện thực tiễn của bóng đá Việt Nam, Ban chiến lược VFF thống nhất trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hành động theo hướng chọn lọc một số đề án trọng điểm để ưu tiên đầu tư phát triển. Ngoài việc kế thừa và phát huy các kết quả đạt được trong năm 2014-2015, Ban chiến lược VFF cũng sẽ tập trung đầu tư vào một số đề án phát triển quan trọng, trong đó đề xuất giải pháp đối với chương trình phát triển bóng đá học đường, giải pháp nâng cấp Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam theo mô hình vừa là nơi đào tạo VĐV trẻ, vừa là cơ quan chuyển giao công nghệ đào tạo cho các địa phương trong cả nước.

Bên cạnh đó, Ban chiến lược VFF cũng xác định sẽ tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu “Tốp 10 châu Á”. Theo đánh giá của Ban, đây là dự án mang tính dài hạn nhưng khả thi  bởi bóng đá Việt Nam có những tiền đề thuận lợi khi ĐTQG đã từng lọt vào tốp 8 châu Á năm 2007, hiện tại các đội tuyển trẻ từ U16, U19, U23 đều giành quyền vào thi đấu tại VCK châu Á. Để dự án được thành công, Ban chiến lược VFF thống nhất  trong thời gian tới bóng đá Việt Nam cần phải tiếp tục củng cố và phát triển các mảng công tác quan trọng, trong đó có bóng đá chuyên nghiệp,  đào tạo trẻ và nâng cao cơ sở vật chất cho bóng đá.