Ban chấp hành AFC thông qua khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử bóng đá CLB châu Á từ 2024/25

Hôm nay (14/8), Ban Chấp hành LĐBĐ châu Á (AFC) đã họp lần thứ 2 với hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp với tư cách UV BCH AFC.

  14/08/2023 19:31:35

 

Cuộc họp đã thông báo một kỷ nguyên mới cho bóng đá cấp câu lạc bộ châu Á khi công bố tên của ba giải đấu cấp câu lạc bộ mới cùng với việc tăng đáng kể kinh phí cho 76 Đội tham gia, đồng thời giới thiệu Giải vô địch bóng đá nữ châu Á.
Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã củng cố cam kết của AFC trong việc thiết lập một môi trường thi đấu cấp câu lạc bộ khả thi hơn về mặt thương mại cho các Liên đoàn thành viên (MA) đồng thời củng cố mối quan hệ thân thiết với người hâm mộ bóng đá châu Á.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp với tư cách uỷ viên Ban Chấp hành AFC

Giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất của châu Á, bao gồm 24 câu lạc bộ hàng đầu của Châu lục, sẽ được đặt tên là AFC Champions League Elite (ACLE), trong khi hạng hai gồm 32 đội sẽ được gọi là AFC Champions League 2 (ACL2) và hạng cuối cùng, nơi sẽ chứng kiến ​​20 câu lạc bộ tranh tài là AFC Challenge League (ACGL).

Ngân sách dành cho các giải đấu cấp câu lạc bộ sẽ được tăng lên đáng kể

Các nhà vô địch ACLE sẽ được thưởng tổng cộng 12 triệu USD, đánh dấu một sự gia tăng đáng kể so với 4 triệu USD mà đội vô địch sẽ nhận được trong mùa giải 2023/24 sắp tới. Đội thua cuộc trong trận chung kết sẽ nhận được 6 triệu USD, tăng 4 triệu USD so với mùa giải sắp tới. Cả ACL2 và ACGL sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng trên diện rộng về quỹ giải thưởng và lợi ích.
AFC Women’s Champions League sẽ có những trận đấu đỉnh cao với các câu lạc bộ đủ điều kiện từ tất cả các Liên đoàn thành viên của AFC với mô hình phân phối tài chính (được công bố sau). AFC đã tổ chức thành công hai Giải vô địch các câu lạc bộ nữ AFC thí điểm vào năm 2021 và 2022 với giải thứ ba dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Chủ tịch AFC Shaikh Salman cho biết: “Các giải đấu cấp câu lạc bộ đã là một trong những giải đấu hay nhất và đem về nhiều lợi ích nhất trong bóng đá Châu lục, và hôm nay AFC đang bắt đầu một kỷ nguyên mới với những sáng kiến hướng tới tương lai ở cả bóng đá câu lạc bộ nam và nữ châu Á”.

“AFC đã vạch ra tham vọng để đảm bảo các đội bóng và cầu thủ tiếp tục tỏa sáng trong các giải đấu đẳng cấp thế giới và một phần chính của tham vọng này dựa trên lời hứa tái đầu tư vào các giải đấu. Đó là huyết mạch phát triển cho tất cả các Liên đoàn thành viên”.

“Giải AFC Women’s Champions League là một bước quan trọng phù hợp với chiến lược của AFC nhằm cung cấp một nền tảng để giới thiệu tài năng của các cầu thủ nữ trên đấu trường Châu lục, đồng thời tin tưởng rằng giải đấu sẽ trao quyền cho phụ nữ trong bóng đá châu Á, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phá vỡ các rào cản xã hội, để tạo tác động tích cực đến sự phát triển của bóng đá nữ”, Chủ tịch AFC nhấn mạnh tại buổi họp.

Ban Chấp hành AFC cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ĐT nữ Úc trong trận Bán kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới Úc & New Zealand 2023 gặp ĐT Anh vào thứ Tư, đồng thời khen ngợi màn trình diễn của Nhật Bản, đội đã bị loại ở Tứ kết, và các đội khác gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam.

Trong khi đó, các quyết định gần đây của Ban Y tế AFC, Ban Trọng tài AFC, Ban Tài chính AFC và Ban Pháp lý AFC cũng đã được Ban Chấp hành AFC phê chuẩn.