Ban Bóng đá Phong trào LĐBĐVN họp triển khai kế hoạch năm 2016

Chiều nay (24/3), Ban Bóng đá Phong trào LĐBĐVN khóa VII (nhiệm kỳ 2014 – 2018) đã tiến hành họp lần thứ nhất trong năm 2016 tại trụ sở LĐBĐVN.

24/03/2016 17:00:18

Quang cảnh cuộc họp ban bóng đá phong trào LĐBĐVN khóa VII (nhiệm kỳ 2014 – 2018) lần thứ nhất năm 2016

Tham dự cuộc họp có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN, ông Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực BCH LĐBĐVN, ông Lê Nguyên Hồng – Trưởng ban Bóng đá Phong trào, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN và đại diện một số phòng chức năng LĐBĐVN. Ban bóng đá phong trào đã mời đại diện Báo Nhi Đồng, Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV), Vụ công tác học sinh sinh viên – Bộ GD&ĐT, Liên chi hội cựu cầu thủ Việt Nam, đại diện công ty cổ phần tổ chức sự kiện Bóng đá phong trào Đà Nẵng và Công ty cổ phần tổ chức sự kiện D.C.E cùng tham dự.  

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN đánh giá: “Ban Bóng đá Phong trào LĐBĐVN đã hoạt động rất lâu với nhiều thành tựu đạt được. Trong nhiệm kỳ 2014-2018, LĐBĐVN bắt đầu có sự quản lý và định hướng sát sao hơn với mục đích thông qua bóng đá sẽ góp phần cải thiện nguồn lực cho xã hội, giúp nâng cao thể chất, phục vụ chính công việc các tổ chức xã hội. Qua 2 năm hoạt động, Ban bóng đá Phong trào đã hoạt động quyết liệt dựa trên định hướng của ban chấp hành cũng như của Thường trực LĐBĐVN, đặc biệt bắt đầu tổ chức liên thông với các tổ chức Liên đoàn thành viên, đơn vị trực tiếp tổ chức và giám sát các hoạt động bóng đá phong trào địa phương. LĐBĐVN đã tiếp thu nhiều vấn đề qua các chuyến làm việc với từng liên đoàn thành viên và nhận thấy rằng bóng đá phong trào ở một số địa phương phát triển rất mạnh và tiềm năng. Tôi muốn nhấn mạnh vai trò của các Sở VH-TT&DL, Liên đoàn thành viên, trường học địa phương, các đơn vị xã hội trong việc phát triển bóng đá phong trào. LĐBĐVN mong muốn cuộc họp của Ban bóng đá Phong trào sẽ xây dựng được kế hoạch, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động bóng đá phong trào trong năm 2016”.

Sau khi nghe ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Đào tạo, Phong trào và Các tổ chức thành viên LĐBĐVN báo cáo kết quả hoạt động bóng đá phong trào năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016, cuộc họp đi vào thảo luận với nhiều ý kiến của các khách mời.

Trong vai trò Phó ban bóng đá phong trào LĐBĐVN, ông Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh 3 vấn đề: “Xác định rõ hơn vai trò của LĐBĐVN trong việc tác động đến các tổ chức thành viên với chương trình hoạt động, giải pháp phối hợp phát triển bóng đá phong trào. Bộ GD&ĐT cần phối hợp với các tổ chức xã hội bên ngoài trong đó có vai trò kết nối của LĐBĐVN trong phát triển bóng đá học đường. Kết nối các tổ chức xã hội nghề nghiệp, công ty, tập đoàn để hỗ trợ các tổ chức này trong hoạt động bóng đá cộng đồng”.

Tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp với tư cách thành viên Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam, ông Mai Đức Chung đưa ra một vấn đề:

+ Mục tiêu và định hướng sau hoạt động bóng đá phong trào cho các tài năng bóng đá để tạo nguồn lực cho bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển Quốc gia.

+ Nguồn lực cầu thủ đá bóng Việt Nam ngoài năng khiếu, cần tập hợp lớp đào tạo về kỹ thuật để vừa nâng cao thể lực, vừa trau dồi kỹ chiến thuật cá nhân.

Được đánh giá là Liên đoàn bóng đá thành viên hoạt động tốt nhất, ông Trần Anh Tú trong vai trò Chủ tịch LĐBĐ TPHCM cho biết: “Bóng đá phong trào TP.HCM trong năm qua phát triển mạnh với 2 mảng gồm hệ thống giải chính thức và bóng đá tự phát. Hiện tại, TP HCM đang tổ chức các lớp đào tạo, các lớp học HLV rất nhiều, nhưng để đi sâu hơn nữa thì vẫn tồn tại nhiều vấn đề. LĐBĐ TP.HCM rất cần sự định hướng của LĐBĐVN và sự hỗ trợ sát sao hơn nữa của Phòng bóng đá phong trào trong các hoạt động phong trào địa phương”.

Tóm tắt cuộc họp, Trưởng ban bóng đá phong trào Lê Nguyên Hồng đánh giá cao sự đóng góp của các đơn vị, tổ chức trong việc “chung tay góp sức” vì sự nghiệp phát triển bóng đá phong trào địa phương mà đỉnh cao là được Liên đoàn Bóng đá châu Á trao giải thưởng về Thành tựu Bóng đá Phong trào đầu năm 2016 vừa qua.

Các nội dung kết luận gồm:

– Rà soát lại vai trò hoạt động của các tổ chức thành viên; chấm dứt tư cách các tổ chức thành viên không còn hoạt động trong thời gian dài. Cần thành lập các tổ chức thành viên mới tại các địa phương có phong trào bóng đá hoạt động mạnh.

– Có đánh giá, ghi nhận những thành tựu đạt được của các tổ chức thành viên trong hoạt động bóng đá phong trào.

– Thành lập hội cổ động viên Việt Nam, trước mắt thành lập ban trù bị hội cổ động viên Việt Nam.