Bamboo Airways đồng hành cùng các ĐTQG Việt Nam trên tất cả các chặng bay trong và ngoài nước

Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) chính thức đồng hành cùng các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam trên tất cả các chặng bay phục vụ thi đấu và tập huấn trong và ngoài nước, giai đoạn 3 năm (2021 – 2024), trên cương vị là Nhà tài trợ vận chuyển. Lễ ký kết hợp đồng giữa LĐBĐVN và Bamboo Airways đã được tổ chức chiều nay (19/4) tại trụ sở LĐBĐVN.

19/04/2021 17:27:32

Tới dự, về phía Bộ VH-TT&DL có ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; Về phía Tổng cục Thể dục Thể thao có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao; Về phía LĐBĐVN có ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN; Ông Lê Văn Thành – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Ông Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; Ông Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký LĐBĐVN; các Ủy viên Ban chấp hành LĐBĐVN, Trưởng các ban chức năng LĐBĐVN; Ban Tổng thư ký LĐBĐVN và Lãnh đạo các đơn vị thuộc LĐBĐVN; Về phía đại diện các Đội tuyển Quốc gia có sự góp mặt HLV trưởng Park Hang-seo, HLV trưởng Mai Đức Chung, cùng đại diện các tuyển thủ Đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia.

Về phía Hãng hàng không Bamboo Airways có ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways; Ông Nguyễn Ngọc Trọng – Phó Tổng giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways; Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó Tổng giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways; Ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Hãng hàng không Bamboo Airways.

Buổi lễ đã đón nhận sự quan tâm và tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo thoả thuận ký kết giữa hai bên, Bamboo Airways sẽ cung cấp dịch vụ hàng không định hướng 5 sao cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, đồng thời xây dựng bộ chính sách phục vụ chuyên biệt dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển. Đặc biệt trong đó, chính sách làm thủ tục và chính sách về hành lý quá khổ sẽ được nghiên cứu xây dựng kỹ càng, đảm bảo tối đa lịch trình di chuyển, tập huấn, thi đấu cùng trang thiết bị luyện tập của các đội tuyển trên các chuyến bay trong và ngoài nước.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Như chúng ta đã biết, các Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam sẽ lần lượt ra quân tham dự các đấu trường quốc tế, trong đó có các mục tiêu trọng điểm, được lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Ngành rất quan tâm, giao nhiệm vụ gồm: Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Suzuki Cup, Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Việc ký kết hợp tác cùng Bamboo Airways tại thời điểm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bóng đá của LĐBĐVN, trong đó bao gồm các kế hoạch di chuyển trong nước và quốc tế của các ĐTQG, nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới”.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, đây là bản hợp đồng tài trợ rất có ý nghĩa đối với các Đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sự hợp tác của Bamboo Airways ngoài tạo điều kiện thuận lợi về di chuyển cho các ĐTQG tham dự các giải đấu quốc tế chính thức, còn có ý nghĩa mang lại nhiều cơ hội tập huấn hơn cho các đội tuyển trẻ nam, nữ tại các nước có nền bóng đá phát triển của châu lục. “Là một hãng hàng không mới của Việt Nam, Bamboo Airway đã tạo lập được những thành công ấn tượng với các giá trị mang ý nghĩa “Hơn cả một chuyến bay!”. LĐBĐVN cũng tin tưởng với dịch vụ chuyên nghiệp và thân thiện xuất phát từ lòng hiếu khách tuyệt đối, Nhà tài trợ Bamboo Airways sẽ giúp ĐTQG Việt Nam có những hành trình di chuyển thuận lợi khi tham dự các giải đấu, qua đó góp phần tích cực vào thành tích thi đấu, đáp ứng kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Ông Đặng Tất Thắng – Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Về phần mình, Tổng giám đốc Bamboo Airways – ông Đặng Tất Thắng cho biết: “Bamboo Airways tự hào là nhà tài trợ, đối tác đặc biệt phục vụ các đội tuyển đại diện cho hình ảnh quốc gia lên đường thực hiện nhiệm vụ, với dịch vụ định hướng chuẩn mực quốc tế. Hãng cam kết cung cấp các chính sách ưu đãi bậc nhất, qua đó tạo mọi điều kiện giúp các đội tuyển tập trung hoàn toàn vào chuyên môn trên hành trình du đấu chuẩn bị cho các giải tranh tài trong và ngoài nước. Hoạt động hợp tác lần này cũng thể hiện sự cổ vũ, ủng hộ và định hướng đồng hành dài hạn của Bamboo Airways đối với các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng, và nền thể thao chuyên nghiệp của Việt Nam nói chung, trên chặng đường khẳng định thương hiệu quốc gia trên đấu trường châu lục, với tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Ông Đặng Tất Thắng chia sẻ thêm, với mạng bay quốc tế được mở rộng nhanh chóng và đội máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways hứa hẹn sẽ mang lại cho các ĐTQG những hành trình di chuyển đường dài tiện nghi, thoải mái và nhanh chóng nhất tới các địa điểm tranh tài thuộc các giải đấu quốc tế, trước mắt sẽ chuyến bay chuyên cơ đưa ĐTQG sang UAE thi đấu các trận còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới. Đặc biệt trong đó, chính sách làm thủ tục và chính sách về hành lý quá khổ sẽ được nghiên cứu xây dựng kỹ càng, đảm bảo tối đa lịch trình di chuyển, tập huấn, thi đấu cùng trang thiết bị luyện tập của các đội tuyển trên các chuyến bay trong và ngoài nước.

Ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways (trái) và ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN đại diện hai đơn vị ký kết Hợp đồng.

Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trao tặng áo thi đấu lưu niệm của ĐTQG cho ông Đặng Tất Thắng – Tổng giám đốc Bamboo Airways

Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Văn Thành tặng hoa chúc mừng đại diện Nhà tài trợ Bamboo Airways.

 

Ông Đặng Tất Thắng trao tặng mô hình máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways cho HLV trưởng Park Hang-seo và Mai Đức Chung.

Các tuyển thủ tham dự buổi lễ.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng (giữa) tại cuộc trao đổi thông tin báo chí sau lễ ký kết hợp đồng giữa LĐBĐVN và Bamboo Airways.

Tại buổi trao đổi thông tin với báo chí sau lễ ký kết, Phó chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng bày tỏ niềm vui khi Bamboo Airways khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên báo chí đồng hành tác nghiệp hoạt động tập luyện, thi đấu của ĐTQG nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch và thủ tục xuất nhập cảnh. Ông Cao Văn Chóng cho biết, đối với kế hoạch thi đấu vòng loại World Cup 2022 tại UAE sắp tới, lãnh đạo LĐBĐVN cũng đã chỉ đạo phòng truyền thông triển khai thực hiện các hỗ trợ cần thiết về thủ tục đăng ký thẻ tác nghiệp, cung cấp các hướng dẫn cụ thể của AFC và quốc gia chủ nhà UAE liên quan đến hoạt động tác nghiệp của báo chí.

Bamboo Airways hiện khai thác thương mại trên 60 đường bay, vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay an toàn tuyệt đối, đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam 3 năm liên tiếp tính đến 2021. Hãng được xếp hạng 7/7 sao về phòng chống Covid-19 cũng như đạt mức tuyệt đối về an toàn hàng không.

Hãng được truyền thông trong và ngoài nước bình chọn là Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất Việt Nam, Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á, Hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất.

Website: https://www.bambooairways.com

Facebook: http://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage

Hotline: 1900 1166

Hoặc hệ thống Phòng vé, đại lý của Hãng trên toàn quốc.