Ballack vắng mặt tại World Cup 2010

Chấn thương trong trận chung kết Cup FA cuối tuần qua đã khiến thủ quân đội tuyển Đức mất cơ hội đến Nam Phi thi đấu mùa hè này.

18/05/2010 00:00:00

Chấn thương trong trận chung kết Cup FA cuối tuần qua đã khiến thủ quân đội tuyển Đức mất cơ hội đến Nam Phi thi đấu mùa hè này.

Kết quả chụp chiếu hôm qua cho thấy, hai dây chằng bên chân phải của Michael Ballack bị tổn thương nghiêm trọng. Anh phải mất tám tuần để bình phục, trong khi World Cup diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7.

Ballack đi bằng nạng khi rời bệnh viện ở Munich hôm qua.

Ballack đi bằng nạng khi rời bệnh viện ở Munich hôm qua.

“Thật cay đắng khi phải nhận một kết luận như vậy trước một kỳ World Cup”, Ballack nói. “Nhưng đây là bóng đá, và bạn phải biết chấp nhận thực tế”.

Thủ quân đội tuyển Đức dính chấn thương sau pha vào bóng thô bạo của Kevin-Prince Boateng (Portsmouth) trong hiệp một trận chung kết Cup FA tối thứ bảy. Sau khi được chăm sóc, anh đã trở lại sân nhưng chỉ thi đấu thêm được vài phút.

Tiền vệ 33 tuổi vẫn xuất hiện trên sân và tỏ ra bình thường khi đội nhà nhận Cup. Kết quả chụp chiếu sơ bộ tại sân Wembley cho thấy mắt cá của anh không bị tổn thương. Tuy nhiên cuộc kiểm tra tổng thể tại Đức hôm thứ hai đã chỉ ra kết quả tồi tệ.

“Tất cả chúng tôi khi nhận tin này đều bị sốc. Ballack là cầu thủ rất quan trọng. Đó là một cầu thủ đẳng cấp, luôn đóng vai trò then chốt trong những trận đấu quyết định của chúng tôi”, HLV Joachim Loew của Đức cho hay. “Tôi đã nói chuyện với Ballack, và thấy rằng cậu ấy thực sự thất vọng. Ballack đã đặt nhiều kỳ vọng ở World Cup lần này”.

HLV Rudi Voller – từng là thầy của Ballack ở đội tuyển từ năm 2000 đến 2004 – thậm chí khẳng định: “Có những cầu thủ trong đội mà bạn không thể thay thế. Và Ballack là một người như vậy đối với đội tuyển Đức”. Ballack từng 98 lần khoác áo đội tuyển, và tham dự hai kỳ World Cup.

Boateng là thành viên đội tuyển Ghana nằm chung bảng D với Đức ở World Cup lần này. Anh sinh ra ở Đức và từng khoác áo đội tuyển U21 nước này, nhưng sau đó quyết định thi đấu cho đội tuyển quốc gia quê cha. Trong đội tuyển Đức hiện tại có người anh em cùng cha khác mẹ với anh, hậu vệ Jerome Boateng.

Ballack (xanh) nằm sân sau pha vào bóng của Boateng.

Ballack (xanh) nằm sân sau pha vào bóng của Boateng.

Tuyển Đức vừa thắng Malta 3-0 trong trận giao hữu hôm cuối tuần trước. Họ sẽ còn ba trận giao hữu nữa với Hungary, Bosnia-Herzegovina và Đan Mạch trước khi bước vào World Cup bằng trận ra quân với Australia ngày 13/6. Thầy trò Joachim Loew sau đó sẽ gặp Serbia ngày 18/6 trước khi kết thúc vòng bảng bằng cuộc chạm trán Ghana ngày 23/6.