Bác sĩ Đồng Xuân Lâm (HAGL): Người cứu vãn sự nghiệp cho… nhiều cầu thủ

Sau khi tốt nghiệp Y khoa Hà Nội năm 1994, anh Đồng Xuân Lâm đã tìm cho mình một lối rẽ bất ngờ là bác sĩ chuyên điều trị các hấn thương trong khi đấu thể thao (chủ yếu là bóng đá) một chuyên ngành mới mẻ mà ở Việt Nam lúc bất giờ.

Sau khi tốt nghiệp Y khoa Hà Nội năm 1994, anh Đồng Xuân Lâm đã tìm cho mình một lối rẽ bất ngờ là bác sĩ chuyên điều trị các hấn thương trong khi đấu thể thao (chủ yếu là bóng đá) một chuyên ngành mới mẻ mà ở Việt Nam lúc bất giờ. Sau thành công bước đầu ( được gọi vào làm bác sĩ ĐTQG dự Tiger Cup 1998) đến cuối năm 2002, anh được bầu Đức của HAGL mời lên  Gia Lai để cùng nhau xây dựng đội bóng HAGL hùng mạnh.

Thay đổi tư duy cho các sao

Theo anh Lâm, lúc bấy giờ kiến thức về chữa trị chấn thương của các cầu thủ và BHL các đội bóng ở Việt Nam chỉ là kinh nghiệm truyền miệng cho nhau. Về dinh dưỡng thì mạnh ai nấy ăn, nghỉ, chẳng để ý đến sức khoẻ, sức bền thể lực trong thể thao, trong khi đây là vấn đề quan trọng giúp cầu thủ đạt phong độ tốt nhất.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm (phải) của HA.GL đang trao đổi với y sĩ chuyên khoa y học thể thao về giải phẫu của CLB Porto (Bồ Đào Nha) và HLV Calisto – Nguyên GĐKT CLB GĐT.LA

Về HAGL, việc đầu tiên của bác sĩ Lâm là chấn chỉnh lại cách nghĩ sai lệch của cầu thủ trong các vấn đề trên, bắt đầu bằng thay đổi tư duy trong ăn uống, sinh hoạt. Anh đã xây dựng một bộ máy phục vụ cho các cầu thủ một cách chuyên nghiệp, ở đó anh làm đầu tàu với bếp ăn thể thao và tất cả các thông tin, nhu cầu dinh dưỡng của các cầu thủ đều được bác sĩ Lâm trực tiếp “kê đơn”. Hàng ngày, từ các buổi tập của đội mà bác sĩ Lâm sẽ kê đơn “thức ăn”, nhu cầu dinh dưỡng cho mỗi người để đầu bếp thực hiện. Cùng đó là xây dựng đường chạy, phòng tập, xông hơi, bể ngâm nước nóng lạnh.. một cách đồng bộ, liên hoàn ở khu thể thao Hàm Rồng của HAGL.

Bác sĩ Lâm nhận xét, hiện tại các cầu thủ HAGL đã biết chú tâm đến việc bảo vệ sức khoẻ của mình, bởi “một phần vì bóng đá là nghề cho thu nhập cao, mọi người có thể sống được với nghề nên ai cũng lo chú ý đến việc bảo vệ mình trước chấn thương”.

Có thể nói, sau thời gian sống ở môi trường khác lạ và chuyên nghiệp hơn, đến nay các sao bóng đá ở đội bóng phố Núi đã biết những kiến thức cơ bản để phòng và chống chấn thương trong thi đấu cũng như dinh dưỡng trong thể thao.

Bản thân anh Lâm cũng tự nâng cao kiến thức cho mình bằng việc tìm kiếm các sách vở chuyên về huấn luyện thể lực, kể cả mô hình của đội bạn mang về nhà áp dụng cho quân nhà, từ phương pháp huấn luyện theo hệ chuyên hoá năng lượng (của Mỹ) cho đến huấn luyện thể lực (ở Bắc Âu)… đều được anh sưu tầm, nghiên cứu kỹ.

Cứu vãn, kéo dài sự nghiệp cho các sao

Ngày bác sĩ Lâm mới về HAGL, các cầu thủ đa số bị chấn thương dây chằng háng, gân háng, hay cổ chân, khớp gối, nhưng việc chữa trị lại không đúng phương pháp nên hiệu quả không cao. Các chấn thương của Quang “béo” ( trung vệ Trịnh Duy Quang), Quốc Tuấn (thủ môn)… đã bị lâu, nó gần như bị mãn tính”. Đây là loại chấn thương nghiêm trọng (chỉ sau các loại chấn thương buộc phải phẫu thuật”, phải điều trị ngay nếu không sẽ bị đe doạ đến sự nghiệp thi đấu.

Ngày tuyển thủ Văn Chương được phẫu thuật xong (làm mới dây chằng chéo trước, mổ sụn chêm) lại bị cấm thi đấu nên để giúp cho Trương sớm hồi phục, anh Lâm hàng ngày từ sáng tinh mơ đã đánh thức Trương dậy tập luyện.

Để Trương không nản, bác sĩ Lâm phải tập cùng Trương “Chạy bộ từ 8-10 km thì tôi vẫn hoàn toàn đủ sức theo Trương” anh Lâm cười tiết lộ. Suốt 6 tháng liền quần quật như thế để đến hôm nay Văn Trương đã xỏ giày thi đấu cho HAGL.

Văn Trương tâm sự: “Mỗi buổi sáng, anh Lâm đều qua sớm đánh thức em dậy. Đôi lúc tập mệt, muốn ngủ nướng cũng bị anh ép dậy. Anh còn tập cùng các bài chạy, hướng dẫn các bài tập tạ, sức bền. Nhờ anh Lâm chỉ bảo mà các chấn thương của em mới mau lành và có thể thi đấu được như hôm nay. Không riêng em, nhiều cầu thủ ở đội khác cũng đều tham khảo ý kiến của anh Lâm trong việc chữa trị chấn thương”.

Với “bệnh nhân Thành Nam” là Duy Hoàng thì chấn thương liên tục tái phát, cứ tập nặng là đầu gối sưng, chấn thương lại tái phát (di chứng từ trước khi về HAGL)… Quá nản trong việc điều trị, có lúc Hoàng đã nghĩ là mình sẽ giải nghệ nhưng “qua 8 tháng kiên trì giúp đỡ, huấn luyện đã giúp Hoàng có thể trở lại thi đấu như hôm nay. Đó là ca điều trị chấn thương gian nan nhất mà tôi gặp. Với trường hợp của Duy Hoàng nếu mình không kiên trì, động viên cậu ấy thì sẽ khó mà thành công”.

Hiện tại, bác sĩ Lâm là người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho gần 100 cầu thủ ở HAGL, từ đội 1 đến đội trẻ và cả Học viện bóng đá HAGL Arsenal – JMG.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá