Bà Michele cox – thành viên ban bóng đá nữ FIFA: "Sẽ được lợi rất nhiều…"

Trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến trình đăng cai VCK U20 nữ thế giới của Việt Nam, bà Michele Cox – thành viên Ban bóng đá nữ của FIFA cho rằng, VFF cần sớm gửi cam kết của Chính phủ cho FIFA. Nhân Hội thảo tại Nha Trang, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Michele Cox xung quanh sự kiện này.

07/07/2010 00:00:00
Trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến trình đăng cai VCK U20 nữ thế giới của Việt Nam, bà Michele Cox – thành viên Ban bóng đá nữ của FIFA cho rằng, VFF cần sớm gửi cam kết của Chính phủ cho FIFA. Nhân Hội thảo tại Nha Trang, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Michele Cox xung quanh sự kiện này.

PV: Thưa bà, việc đăng cai VCK nữ U20 thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam và VFF?

Bà Michele Cox: Trở thành chủ nhà của VCK nữ U20 thế giới là một vinh dự và tự hào lớn đối với Việt Nam cũng như VFF, bởi để được quyền đăng cai một sự kiện tầm cỡ như vậy không phải cứ muốn là được.

Lợi ích thì rất nhiều, nhưng tôi chỉ đơn cử là VCK có sự góp mặt 16 quốc gia, nên chắc chắn, giới truyền thông thế giới cũng đổ bộ đến Việt Nam. Họ đến không chỉ khai thác thuần túy về chuyện bóng đá mà còn tận dụng cơ hội để tìm hiểu các lĩnh vực khác như văn hóa, xã hội, kinh tế…. Đó là một kênh thông tin hiệu quả để quảng bá cho hình ảnh của đất nước. Theo thống kê của chúng tôi thì VCK U20 thế giới vừa rồi đã có người dân của 150 nước quan tâm, theo dõi.

Image

Về chuyên môn, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có sự phát triển vượt bậc sau sự kiện này. Hiện Việt Nam đang đứng thứ 7 châu Á, nên tôi cho rằng, nếu các cầu thủ trẻ được dự giải U20 thế giới thì sau này, Việt Nam hoàn toàn hy vọng, lần đầu tiên góp mặt ở VCK thế giới nữ cho ĐTQG.

Bà có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm sau khi VCK U17 và U20 nữ thế giới được tổ chức tại New Zealand và Chile vừa qua?

Đã có một sự tác động mạnh mẽ ở 2 nước này sau khi các giải trẻ được tổ chức. Như ở New Zealand thì sau VCK U17 thế giới, người dân đã quan tâm, theo dõi sát sao hơn các sự kiện về bóng đá nữ. Hình ảnh của bóng đá nữ tại đất nước này cũng được coi trọng hơn. Nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ rằng, Chính phủ của 2 nước này rất quan tâm vào tạo mọi điều kiện tốt nhất để VCK tổ chức thành công.

Như ở Chile thì để tổ chức VCK, Chính phủ đã chi tiền để xây dựng và sửa chữa 4 SVĐ. Trong lúc, cơ sở sân bãi của New Zealand là rất tốt và Chính phủ của nước này cũng đáp ứng đầy đủ để VCK tổ chức thành công. Với Việt Nam thì tôi hy vọng, VFF sẽ được hỗ trợ như 2 quốc gia trên. Nhưng vấn đề quan trọng của VFF bây giờ là phải gấp rút gửi bản cam kết của Chính phủ cho FIFA, bởi thời hạn đăng cai đã cận kề.

Nếu giành quyền đăng cai, FIFA sẽ hỗ trợ những gì cho nước chủ nhà Việt Nam?

FIFA sẽ hỗ trợ rất nhiều thứ cả về vật chất lẫn tinh thần. FIFA sẽ đảm bảo cho Việt Nam tổ chức thành công VCK thông qua các đợt tập huấn, hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao công tác tổ chức. Những chi phí như di chuyển, nơi ăn chốn ở của 16 đội dự VCK sẽ được FIFA chi trả…

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!



VFF (Hồng Thuỷ)