Australia vô địch Giải bóng đá nữ Châu Á 2010

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nữ Australia lên ngôi vô địch ở châu Á, sau khi đánh bại đội tuyển CHDCND Triều Tiên, trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 ngày 30/5 tại SVĐ Thành Đô, Trung Quốc.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nữ Australia lên ngôi vô địch ở châu Á, sau khi đánh bại đội tuyển CHDCND Triều Tiên, trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 ngày 30/5 tại SVĐ Thành Đô, Trung Quốc.

 


Đây là hai đối thủ được đánh giá là nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2010. Khán giả SVĐ Thành Đô đã được chứng kiến một trận chung kết đầy kịch tính và quyết liệt giữa Australia và CHDCND Triều Tiên. Đội bóng của HLV Matildas đã có nhiều cơ hội cầm bóng và ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 18, do công của cầu thủ
Sam Kerr.

 

Vào hiệp 2, sau nhiều nỗ lực giành bóng, đến phút 72, cầu thủ Jo Yun-mi của CHDCND Triều Tiên bất ngờ ghi bàn san bằng tỉ số 1-1. Tỉ số này được duy trì cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức.

 

Đội tuyển nữ Australia và CHDCND Triều Tiên tiếp tục thể hiện sự ngang tài ngang sức của mình trong 30 phút thi đấu hiệp phụ và phải bước vào loạt penalty để tìm ra đội chiến thắng. Trong những loạt sút luân lưu 11 mét đầy may rủi, cầu thủ Yu Song-mi đã đá hỏng khiến CHDCND Triều Tiên không thể bảo vệ thành công chức Vô địch mà họ đoạt được năm 2008. Với chiến thắng 5-4 bằng loạt penalty, đội tuyển nữ Australia chính thức lên ngôi Vô địch Asian Cup 2010.

 

Trận đấu cùng ngày tranh giải ba, đội tuyển nữ Nhật Bản đã thắng Trung Quốc với tỷ số 2-0 để đoạt HCĐ.

 

Như vậy, Giải bóng đá nữ Vô địch Châu Á 2010 đã khép lại với việc tìm ra được 3 ngôi vị cao nhất là: đội vô địch Australia, xếp thứ hai là CHDCND Triều Tiên và thứ Ba là đội tuyển Nhật Bản.

Nguồn: the-afc.com