Áo các đội tuyển Euro đắt khách

Hai tuyến phố Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học (Hà Nội) những ngày này trở nên sặc sỡ hơn bởi sắc màu quần áo của các đội tuyển Euro 2008. Những “fan” hâm mộ bóng đá tập trung khá đông tại các cửa hàng mong lựa chọn được những chiếc quần áo của đội tuyển mình yêu thích.

 

Một khách mua hàng tên Hoà đang chọn mua áo thể thao cho con nói: “Với cái áo như thế này chỉ cách đây chưa đầy một tuần chỉ có giá 80.000đồng/áo mà hôm nay tôi phải mua 110.000 đồng/áo, mặc cả thế nào đi nữa chủ hàng vẫn không muốn bán. Chỉ cách vài hôm mà lên giá nhanh quá!”.

 

Tấp nập khách hàng chọn áo các đội tuyển Euro 2008.

 

Nam sinh viên trường Đại học Thương Mại cầm trên tay chiếc áo của đội tuyển Đức hồ hởi nói: “Nhiều sinh viên bọn em mê bóng đá tới đây để tìm mua hàng “xịn”, em đã tìm được cái ưng ý rồi còn các bạn em lang thang cả buổi mà chưa đứa nào tìm được cái nào”.

 

Nhờ lượng khách tìm đến các cửa hàng quần áo, dụng cụ thể thao khá đông, nên giá của mặt hàng này cũng tăng lên đáng kể. Anh Mạnh, chủ cửa hàng bán quần áo, dụng cụ thể thao ở số 8 Trịnh Hoài Đức cho biết, các loại quần áo, dụng cụ thể thao, một số con linh vật Euro 2008… bán ra 3 ngày qua tăng 20 - 30% so với thời điểm trước. Do cửa hàng không kịp nhập hàng nên giá cả cũng tăng đôi chút.

 

Một điều dễ nhận thấy là hàng quần áo, dụng cụ thể thao của Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế so với các hãng trong nước. Những bộ quần áo thể thao xuất xứ Trung Quốc có giá khoảng 100.000 – 110.000 đồng/chiếc, trong khi đó quần áo thể thao của các công ty trong nước trên dưới 130.000 đồng/chiếc.

 

Các loại dụng cụ thể thao, các con linh vật… liên quan đến Euro Cup 2008 cũng được bày bán khá nhiều có giá dao động từ 80.000 đến 200.000 đồng.

Nguồn: Theo The thao VTC