AFF chọn lứa đội tuyển U22 tham dự SEA Games

Như đã biết, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã chính thức chọn lứa U22 tham dự SEA Games. Quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Và đề xuất này xuất phát từ đề nghị của VFF mà cụ thể là cá nhân Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, người đang đảm nhiệm chức danh Phó chủ tịch AFF.

25/02/2016 09:37:55

Như đã biết, ban đầu, Tổng thư ký AFF Datuk Azzuddin Ahmad đề xuất sử dụng ĐT U21 tham dự SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia vào năm 2017. Đề xuất này được lý giải là nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, giới chuyên môn biết được, đề xuất của ông Azzuddin Ahmad xuất phát từ ý tưởng của LĐBĐ Malaysia nhằm giúp nước chủ nhà SEA Games 29 có nhiều lợi thế. Sau đề xuất của Tổng thư ký AFF, đã có một “trận đấu” ở tầm vĩ mô, mà cụ thể là trong Ban Thi đấu AFF.

Đại diện cho bóng đá Việt Nam tại AFF, ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, việc thay đổi điều lệ SEA Games phải dựa trên thực tế và vì sự phát triển chung của bóng đá khu vực. Những thay đổi nếu có phải phù hợp với hệ thống thi đấu của AFC, FIFA và Ủy ban Olympic.

Theo đó, từ thực tế những năm tổ chức SEA Games cũng là năm AFC tổ chức vòng loại U22 châu Á, để một năm sau chọn các suất tham dự Olympic từ VCK U23 châu Á nên ông Tuấn đề nghị chọn ĐT U22 dự SEA Games nhằm đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện, thi đấu cho các cầu thủ trẻ trong khu vực.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ tuyết đối từ các thành viên trong Ban Thi đấu AFF, Hội đồng AFF và cuối cùng, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã thông qua việc chọn ĐT U22 dự SEA Games.

Thông qua trận đấu kể trên, dư luận thấy một điều, công tác đối ngoại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngoài việc đảm bảo quyền lợi của nền bóng đá trên đấu trường quốc tế, chúng ta còn cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung nếu có vị thế và vai trò ở các tổ chức quốc tế.

Nguồn: Bóng Đá+