AFC và DFB gia hạn thỏa thuận hợp tác

Quyền Chủ tịch AFC Zhang Jilong và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) Wolfgang Niersbach đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường và tiếp tục quan hệ đối tác giữa hai cơ quan trong các lĩnh vực kỹ thuật và quản lý.

Quyền Chủ tịch AFC Zhang Jilong và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) Wolfgang Niersbach đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về tăng cường và tiếp tục quan hệ đối tác giữa hai cơ quan trong các lĩnh vực kỹ thuật và quản lý.

 

Đại sứ của Đức tại Malaysia, Tiến sĩ Gruber Guenter, Tổng thư ký AFC Dato ‘Alex Soosay và HLV Giáo dục và Quan hệ Quốc tế DFB, Markus Weidner cũng có mặt để tham dự sự kiện này.

 

Cám ơn sự hỗ trợ liên tục của DFB, quyền Chủ tịch AFC Zhang Jilong nói rằng sự hợp tác này sẽ có lợi rất nhiều đối với các Liên đoàn thành viên của AFC. “Bóng đá châu Á đang ngày càng phát triển nhưng chúng tôi vẫn cần các bí quyết mới nhất mà chúng tôi muốn. Tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình và cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật. Điều tuyệt vời trong sự hợp tác này là DFB sẽ gửi các chuyên gia sẵn có của mình làm việc trực tiếp với các Liên đoàn thành viên của chúng tôi. Tôi chắc chắn các Liên đoàn thành viên của chúng tôi sẽ được mong muốn tận dụng các lợi ích này.” ông Jilong cho biết.

 

Chủ tịch DFB Niersbach cũng tin tưởng vào sự tiếp tục cộng tác giữa hai cơ quan: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác như là các đối tác truyền thống và trở thành chính thức sau khi ký Biên bản ghi nhớ. Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của AFC cho bóng đá Đức trong quá khứ và tôi hy vọng sau khi ký kết bản ghi nhớ này, chúng ta sẽ chia sẻ cùng một triết lý tổ chức”.

 

Theo Biên bản ghi nhớ, DFB sẽ mời huấn luyện viên được chỉ định bởi AFC cho khóa học HLV quốc tế DFB để huấn luyện cho các huấn luyện viên nước ngoài, huấn luyện và học phát triển kỹ thuật quốc tế và gửi các chuyên gia cho các khóa học, hội thảo được tổ chức bởi AFC hoặc các Liên đoàn thành viên.

 

Cả hai cơ quan cũng sẽ trao đổi thông tin về quản lý bóng đá và phát triển, bao gồm cả các chương trình huấn luyện và tư vấn, cơ sở và phát triển thanh niên, tiếp thị, truyền thông, công nghệ thông tin.

 

Nguồn: AFC Media Channel