AFC trao kỷ niệm chương cho 4 chuyên gia bóng đá Việt Nam

AFC đã quyết định trao kỷ niệm chương cho bốn chuyên gia bóng đá Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của AFC đối với những cá nhân đã có hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp bóng đá của các liên đoàn thành viên.

AFC đã quyết định trao kỷ niệm chương cho bốn chuyên gia bóng đá Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của AFC đối với những cá nhân đã có hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp bóng đá của các liên đoàn thành viên.

Bốn cá nhân được AFC trao tặng kỷ niệm chương là các ông: Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Duy Long, Nguyễn Văn Mùi, Vũ Mạnh Hải.

Ông Phạm Huỳnh Tam Lang. Ảnh Bóng Đá

 

Ba trong số bốn người được AFC vinh danh là các cựu danh thủ của bóng đá nước nhà. Cựu danh thủ Tam Lang không chỉ làm rạng danh BĐVN trên tư cách cầu thủ, ông có đóng góp lớn cho bóng đá trên tư cách cầu thủ, HLV trưởng CSG và cùng đội bóng này giành nhiều vinh quang trong quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của ông Tam Lang, CSG là một trong những tượng đài của BĐVN. HLV Tam Lang cũng nhiều lần làm trợ lý cho các đời HLV trưởng ĐTQG. Đặc biệt, ông Phạm Huỳnh Tam Lang là một trong những cầu thủ mang về chiếc Cúp Merdeka năm 1966.

 

Ông Trần Duy Long. Ảnh Bóng đá

Cựu danh thủ Trần Duy Long từng nổi danh trong mầu áo ĐTQG, Trường Huấn luyện QG, ĐSVN. Ông Long từng dẫn dắt ĐSVN giành ngôi VĐQG năm 1980. Đồng thời, làm trợ lý HLV tại ĐTQG, HLV ĐTQG và hiện đang là Phó Chủ tịch chuyên môn LĐBĐ TPHCM.

 

Ông Vũ Mạnh Hải. Ảnh Bóng đá

Trong khi đó, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải trưởng thành và tỏa sáng tại đội bóng danh tiếng nhất Việt Nam – Thể Công. Chia tay sự nghiệp HLV, ông Hải chuyển sang làm báo và hiện là TBT báo Bóng đá. Trên tư cách là người đứng đầu một trong những tờ báo thể thao mạnh nhất nước, ông Hải đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển bóng đá. Báo Bóng đá là đơn vị tổ chức giải U17 Quốc Gia. Ngoài ra, báo Bóng đá còn tham gia nhiều hoạt động liên quan đến bóng đá khác.

 

Ông Nguyễn Văn Mùi. Ảnh Bóng đá

Không phải là cựu danh thủ, nhưng ông Nguyễn Văn Mùi là từng là một trọng tài nổi tiếng của bóng đá nước nhà. Kết thúc sự nghiệp, ông Mùi vẫn tham gia công tác giám sát và hiện là Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG. Với những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển bóng đá, ông Mùi cũng như các cựu danh thủ xứng đáng nhận được sự vinh danh của AFC. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho các cá nhân mà còn thể hiện sự quan tâm và đánh giá đúng mức của AFC với BĐVN.


Lễ trao tặng đã diễn ra tại trụ sở AFC vào tháng 5/2009

* Tháng 5/2007, LĐBĐ châu Á (AFC) trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Lê Thế Thọ và bà Nguyễn Xuân Thái vì những đóng góp của 2 nhân vật này cho LĐBĐ Việt Nam.


Ông Lê Thế Thọ được AFC đánh giá cao trên cả cương vị cầu thủ, HLV cũng như nhà quản lý bóng đá. Trước đó, vào năm 2004, ông Lê Thế Thọ còn được nhận danh hiệu Cầu thủ vàng AFC 50 năm của bóng đá Việt Nam.

 

Trong khi đó, theo AFC, bà Nguyễn Xuân Thái đã có những đóng góp khi là Trưởng đoàn bóng đá Cảng Sài Gòn (đã VĐQG 2 lần), Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam và Ủy viên nữ duy nhất của Ban chấp hành VFF khóa IV.