AFC sẵn sàng hỗ trợ chống lại tiêu cực dàn xếp tỉ số

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã ghi nhận các báo cáo gần đây của Europol về vấn nạn dàn xến tỉ số trong bóng đá và kêu gọi tất cả các Liên đoàn thành viên hỗ trợ Europol trong công tác điều tra.

 

Mặc dù không có một liên hệ chính thức với AFC từ bất kỳ tổ chức nào, nhưng AFC đã sớm có động thái chuẩn bị để hỗ trợ các tổ chức trong cuộc chiến chống dàn xếp trận đấu và cá cược bất hợp pháp trong bóng đá.

 

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo tin tức đã nói rằng châu Á là một trong các châu lục có các trận đấu đáng ngờ diễn ra. AFC có một chính sách không khoan dung đối với bất kỳ hành vi phi đạo đức trong bóng đá và chúng tôi đang quyết tâm chiến đấu chống lại bất kỳ hiện tượng bất thường bao gồm và không giới hạn dàn xếp tỉ số, tham nhũng và cá cược bất hợp pháp trong bóng đá”, ông Dato ‘Alex Soosay – Tổng thư ký AFC cho biết.

  

“Chúng tôi sẽ nỗ lực để quét sạch tham nhũng và các tổ chức Liên đoàn thành viên chủ động tổ chức các sự kiện để đấu tranh chống tham nhũng và dàn xếp trận đấu ở châu lục này”, ông Dato ‘Alex Soosay nói thêm.

 

AFC là đồng tổ chức một hội nghị với FIFA và INTERPOL tại Kuala Lumpur kéo dài 2 ngày vào 20/2 và 21/2 về giáo dục, đào tạo và chủ động phòng chống dàn xếp tỉ số trận đấu và tham nhũng.

 

Đại diện từ các Liên đoàn thành viên, chính phủ AFC, ngành công nghiệp cá cược và thực thi pháp luật cũng đã được mời tham dự Hội nghị quốc tế ‘INTERPOL – Dàn xếp tỉ số với chủ đề: “Mặt trái của thể thao đẹp’.

Nguồn: AFC Media Channel