AFC hướng đến phát triển một kỷ nguyên mới cho các giải đấu

Tại phiên họp thường vụ lần thứ 2 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhiệm kỳ 2019 – 2023, diễn ra tại Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của ông Saoud Al Mohannadi – Phó chủ tịch AFC, đồng thời là thành viên Hội đồng FIFA (do Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa vắng mặt), AFC đã quyết định sẽ tạo điều kiện đầu tư phát triển nhiều hơn cho hai giải đấu bao gồm giải bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Asian Cup) và giải vô địch bóng đá các CLB châu Á (AFC Champions League).

28/10/2019 16:03:27

Bắt đầu từ mùa giải năm 2021, AFC Champions League sẽ được mở rộng với sự tham gia của 40 câu lạc bộ, bổ sung nhóm 4 câu lạc bộ đến từ Đông và Tây Á, hướng đến việc phát triển giải đấu này trở thành một trong những giải đấu lớn nhất dành cho các câu lạc bộ trên thế giới. Tuy nhiên, sự mở rộng này sẽ không tạo ra sự thay đổi của nhóm 6 Liên đoàn thành viên hàng đầu châu lục. Vào năm 2022, AFC Women’s Asian Cup sẽ có thêm sự tham gia của 4 đội bóng, gia tăng số đội tham gia từ 8 lên 12 đội trong giải đấu tiếp theo. Hiện tại, AFC đã nhận được lời đề nghị đăng cai tổ chức từ phía Đài Bắc (Trung Quốc), Ấn Độ và Uzbekistan. Việc tăng thêm 4 đội thi đấu sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các cầu thủ, các đội bóng cũng như các Liên đoàn thành viên của châu lục.
Trong phiên họp lần này tại Đà Nẵng, Ông Saoud Al Mohannadi truyền tải thông điệp của Chủ tịch AFC: “Chúng tôi luôn hướng đến sự phát triển bóng đá nữ tại Châu Á bằng những sáng kiến mới và điều này đã mang lại những nhà vô địch tại các giải đấu ở mọi cấp độ của FIFA.

Chúng tôi là liên đoàn đầu tiên có ít nhất 5 thành viên trong ban thường vụ là nữ giới. Một tổ trọng tài nữ cũng được phân công làm nhiệm vụ tại AFC Cup – giải đấu dành cho nam giới. Và một trong số các thành viên của ban thường vụ, bà Kanya Keomany sẽ trở thành điều phối viên nữ đầu tiên tại vòng chung kết của một giải đấu dành cho các câu lạc bộ bóng đá nam được bắt đầu vào tháng tới.

Sự bắt đầu của một nhiệm kỳ mới, với các đối tác độc quyền, DDMC Fortis, là một thời điểm hoàn hảo để thực hiện một kỷ nguyên mới đối với bóng đá Châu Á. Đây hứa hẹn sẽ là một kỷ nguyên xuất sắc và toàn diện”.
Ban chấp hành AFC cũng yêu cầu các thành viên phát triển hệ thống thi đấu, đồng thời tiếp tục cải thiện khả năng quản lý, để từ đó có thể xem xét và đề xuất những cập nhật cho điều lệ của AFC.
Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã tham dự phiên họp này với tư cách Uỷ viên Thường trực AFC, Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC. 

Phó Chủ Tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn – Uỷ viên thường trực AFC, Chủ tịch uỷ ban thi đấu AFC