Quả bóng vàng Việt Nam 2009: Vinh danh Thành Lương, Kim Chi
Sáng nay (7/5), BTC cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2009 đã chính thức công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, tiền vệ ĐTQG & U23 QG Phạm Thành Lương đã đoạt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009. Ở môn bóng đá nữ, vinh dự này đã thuộc về Đoàn Thị Kim Chi.
Sáng nay (7/5), BTC cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2009 đã chính thức công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, tiền vệ ĐTQG & U23 QG Phạm Thành Lương đã đoạt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009. Ở môn bóng đá nữ, vinh dự này đã thuộc về Đoàn Thị Kim Chi.
![]() |
Phạm Thành Lương (trắng) đoạt Quả bóng Vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp – Ảnh: QM |
Phạm Thành Lương là một trong những cái tên nổi bật nhất của bóng đá Việt
Về thứ hai ở cuộc đua là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương). Đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp quan trọng của tiền vệ này. Dù trong năm 2009, ĐT Việt Nam sớm dừng chân tại vòng loại Asian Cup 2011, nhưng không thể phủ nhận sự tỏa sáng của Vũ Phong trong những trận đấu cùng ĐTQG và đặc biệt khi cùng B.Bình Dương xuất sắc giành quyền vào bán kết AFC Cup 2009 lần đầu tiên trong lịch sử của một CLB Việt Nam.
Danh hiệu Quả bóng đồng thuộc về thủ môn, tuyển thủ ĐTQG & U23 QG Bùi Tấn Trường. Tại SEA Games 25, dù không thể cùng các đồng đội hoàn thành “giấc mơ Vàng”, nhưng Tấn Trường vẫn nổi lên là một trong những gương mặt xuất sắc nhất trong hành trình của ĐT U23 QG.
Ở cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2009, tiền vệ Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An) đã vượt qua Hoàng Đình Tùng (LS.Thanh Hóa) để trở thành Cầu thủ trẻ hay nhất năm qua.
Đối với danh hiệu dành cho cầu thủ ngoại, với phong độ ghi bàn ổn định giúp SHB Đà Nẵng giành ngôi vô địch giải V-League 2009, đương kim “Vua phá lưới giải V-League” Gaston
![]() |
Phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kiên cường tại SEA Games 25 đã giúp Kim Chi nhận giải Quả bóng Vàng 2009. Đây cũng là lần thứ tư Kim Chi được tôn vinh ở danh hiệu này. |
Ở cuộc bầu chọn dành cho các cầu thủ nữ, tuyển thủ kỳ cựu Kim Chi nhờ phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kiên cường tại SEA Games 25 đã xuất sắc vượt qua các đồng đội Kiều Trinh và Đào Thị Miện để thêm một lần nữa nhận danh hiệu Qủa bóng vàng.
* Giải thưởng Quả bóng vàng Việt
* Gala trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày 18/5 tại Nhà hát TP HCM.
Do đội tuyển nữ Việt
Kết quả bầu chọn Qủa bóng vàng năm 2009:
1/ Phạm Thành Lương: 301 điểm (Quả bóng Vàng)
2/ Nguyễn Vũ Phong: 245 điểm (Quả bóng Bạc)
3/ Bùi Tấn Trường: 197 điểm (Quả bóng Đồng)
4/ Lê Công Vinh: 16 điểm.
5/ Mai Tiến Thành: 14 điểm.
Nữ:
1/ Đoàn Thị Kim Chi: 309 điểm (Quả bóng Vàng)
2/ Đặng Thị Kiều Trinh: 215 điểm (Quả bóng Bạc)
3/ Đào Thị Miện: 108 điểm (Quả bóng Đồng)
Cầu thủ trẻ xuất sắc: Nguyễn Trọng Hoàng: 75/136 phiếu.
Cầu thủ ngoại xuất sắc:Gaston Merlo: 66/136.
BẢNG VÀNG QUA 15 LẦN TỔ CHỨC *Lần 1, năm 1995: *Lần 2, năm 1996: *Lần 3, năm 1997: *Lần 4, năm 1998: *Lần 5, năm 1999: *Lần 6, năm 2000: *Lần 7, năm 2001: *Lần 8, năm 2002: *Lần 9, năm 2003: Bóng đá nữ: Quả bóng Vàng: Văn Thị Thanh (Hà Nam) – 239 điểm * Lần 10, năm 2004: Bóng đá nữ: Quả bóng Vàng: Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM) – 316 điểm *Lần 11, năm 2005: Bóng đá nữ: Quả bóng vàng: Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM) – 289 điểm *Lần 12, năm 2006: Bóng đá nữ: Quả bóng vàng: Đào Thị Miện (Hà Tây) – 292 điểm *Lần 13, năm 2007: Bóng đá nữ: Quả bóng vàng: Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM) – 420 điểm *Lần 14, năm 2008: Bóng đá nữ: Quả bóng vàng: Đỗ Thị Ngọc Châm (Hà Nội) – 397 điểm *Lần 15, năm 2009 Quả bóng Vàng: Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB) – 301 điểm Quả bóng Bạc: Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương) – 245 điểm Quả bóng Đồng: Bùi Tấn Trường (TĐCS Đồng Tháp) – 197 điểm
Bóng đá Nữ: Quả bóng Vàng: Đoàn Thị Kim Chi (TPHCM) -309 điểm Quả bóng Bạc: Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM) – 215 điểm Quả bóng Đồng: Đào Thị Miện (Hà Nội) – 108 điểm |