VCK U17 nữ châu Á 2026: U17 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội…
Dù rất nỗ lực nhưng U17 Việt Nam không thể có điểm trước U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ hai bảng A – VCK U17 nữ châu Á 2026.

U17 Việt Nam (đỏ) thi đấu rất nỗ lực
Thể hình, thể lực vượt trội đã giúp U17 nữ Trung Quốc chiếm ưu thế trong các pha chơi bóng bổng. Đó cũng là miếng đánh chủ đạo của đội chủ nhà, buộc U17 nữ Việt Nam phải tập trung chống đỡ từ khu trung tuyến nhằm bịt chặt các pha hãm thành trực diện. Chủ nhà liên tục tăng cường hỏa lực bằng những pha đánh biên hoặc không chiến để tìm đường vào khung thành của thủ môn Cẩm My.
Chỉ 16 phút sau tiếng còi khai cuộc, U17 nữ Trung Quốc đã khai thông thế bế tắc. Từ quả phạt góc, Ju Zhitong bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số. Đến phút 32, cũng chính Ju Zhitong ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình sau đường căng ngang của đồng đội. Trong 45 phút đầu tiên, U17 nữ Việt Nam chỉ biết chống đỡ khi đối phương nắm hoàn toàn thế trận. Bóng chỉ lăn bên phần sân đội nhà, các học trò của ông Okiyama Masahiko gần như không có pha lên bóng nào xâm nhập đến trước khu vực 16m50 của U17 nữ Trung Quốc.

Đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỷ số
Những điều chỉnh trong giờ nghỉ cũng không giúp U17 nữ Việt Nam chơi tốt hơn. Ngay đầu hiệp 2, U17 nữ Trung Quốc đã có bàn thắng thứ ba. Cũng từ một tình huống phạt góc, Cheng Wandi tung cú dứt điểm thành bàn, buộc thủ môn Cẩm My phải vào lưới nhặt bóng. Đội chủ nhà quyết tâm giành một chiến thắng đậm. Tuy vậy, U17 nữ Việt Nam vẫn đeo bám kiên cường, nỗ lực trong từng bước chạy để hạn chế các pha hãm thành của đối phương.
Thắng trận với tỷ số 3-0, U17 nữ Trung Quốc chính thức giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, cửa đi tiếp vẫn còn cho U17 nữ Việt Nam nếu giành chiến thắng trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng.
Theo Điều lệ giải, các đội nhất và nhì của ba bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
Ở trận đấu trước đó, U17 Thái Lan thắng U17 Myanmar 1-0.
BÀN THẮNG
Trung Quốc: Ju Zhitong (16’, 32’), Cheng Wandi (48’)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U17 nữ Việt Nam: Cẩm My, Hoàng Thị Giang, Yến Nhi, Ngọc Ánh, Thu Phương, Linh Chi, Trần Thị An, Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Ánh (6), Nguyễn Thị Minh Ánh (10), Hà Vi.
U19 nữ Trung Quốc: Bai Shuiling, Cai Xinlin, Cheng Jiachun, Zhao Siqing, Liu Yuxi, Li Yaqi, Xu Xiuao, Wu Yichen, Liu Yuchen, Ju Zhitong, Yang Ruixue.
