5 tuyển thủ có tên trong danh sách đề cử VĐV tiêu biểu 2009

29/12/2009 00:00:00

Sáng nay (29/12), BTC cuộc bầu chọn “VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết  xuất sắc toàn quốc năm 2009” đã tiến hành bầu chọn các danh hiệu này tại đồng thời Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Danh hiệu “VĐV và HLV tiêu biểu toàn quốc” là những phần thưởng cao quý của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, TƯ Đoàn TNCS HCM, Uỷ ban Olympic Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao cho các VĐV thi đấu đạt thành tích cao và HLV có công huấn luyện VĐV thi đấu đạt thành tích cao được các nhà báo thể thao trong cả nước bầu chọn hàng năm. Đây được coi là sự biểu dương, khích lệ các VĐV thi đấu rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên lập thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; đồng thời tôn vinh những đóng góp của các HLV đối với việc đào tạo, trực tiếp huấn luyện của các HLV với các VĐV tiêu biểu.

Đội tuyển bóng đá nữ có 3 đề cử trong danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu 2009. Ảnh X.H

Năm 2009 được coi là năm thành công của thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế, chính vì vậy, BTC quyết định tăng số lượng VĐV tiêu biểu lên thành 15, HLV từ 5 lên 7 người. Trong danh sách đề cử năm nay (do các bộ môn thể thao thuộc Tổng cục TDTT, các Hiệp hội, Liên đoàn, Sở VH-TT-DL và các nhà báo giới thiệu), bóng đá có 5 đại diện là: Mai Tiến Thành, Phạm Thành Lương (ĐT U23 quốc gia), Đoàn Kim Chi, Đặng Kiều Trinh và Văn Thị Thanh (ĐT nữ quốc gia).

Theo kế hoạch, ngày 01/01/2010, BTC sẽ công bố kết quả bầu chọn năm 2009.

15 VĐV tiêu biểu sẽ được nhận bằng khen và ghi tên vào sổ vàng danh dự của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, TƯ Đoàn TNCS HCM, Kỷ niệm chương… Riêng 3 VĐV đứng đầu danh sách sẽ được nhận Huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của TƯ Đoàn TNCS HCM… Các HLV tiêu biểu sẽ được trao Kỷ niệm chương và được BTC đề nghị trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, nhận bằng khen của VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, TƯ Đoàn TNCS HCM…

Nguồn: VFF