5 ngôi sao nổi bật tại VCK U21 Quốc gia- Báo Thanh Niên 2015

VCK giải U21 Quốc gia 2015 có khá nhiều cầu thủ để lại dấu ấn sâu đậm. Nhưng khi “so bó đũa chọn cột cờ” thì nhiều nhà chuyên môn đã chọn 5 cầu thủ sau đây là đáng xem nhất.

Tiền đạo Phạm Văn Thành

Tiền đạo Phạm Văn Thành (HN.T&T): “Cô đơn” trên đỉnh

Không phải bàn cãi gì nữa, đây là giải đấu mà Phạm Văn Thành đã thăng hoa rực rỡ. Tiền đạo này đã thâu tóm hai danh hiệu cá nhân là Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới (7 bàn). Điều quan trọng hơn cả, Văn Thành đã chứng tỏ được chuyên môn sau quãng thời gian dài bị chấn thương. Chắc chắn, Văn Thành sẽ là một trong những cái tên mà HLV Toshiya Miura để ý rất kỹ trong đợt tập trung sắp tới của U23 Việt Nam.

Tiền vệ Hoàng Ngọc Hào (HN.T&T): “Tỏa sáng kiểu… Phillipp Lahm”

Hoàng Ngọc Hào đã đá chính toàn bộ các trận đấu của U21 HN.T&T. Có một điều đặc biệt, Ngọc Hào vốn là một hậu vệ biên được kéo vào đá tiền vệ phòng ngự và anh đã chứng minh, HLV Nguyễn Minh Đức đã đặt niềm tin không nhầm chỗ! Nói ví von, Ngọc Hào đã chơi hao hao như danh thủ Phillipp Lahm của Bayern Munich do đảm nhiệm vai trò đánh chặn và điều tiết trận đấu rất xuất sắc.

Trung vệ Nguyễn Thành Trung (HN.T&T): Sao mai hứa hẹn

Không phải vô cớ mà HLV Nguyễn Minh Đức lại chọn Nguyễn Thành Trung (18 tuổi) chơi ở trung tâm hàng phòng ngự dù trong tay ông còn có trung vệ Đào Duy Khánh của ĐT Việt Nam và một cầu thủ giàu kinh nghiệm khác là Nguyễn Nam Anh. Sức bật, khả năng phán đoán cùng thể hình lý tưởng đã giúp Thành Trung có một giải đấu rất thành công và nhiều người đã không ngần ngại nhận định là cầu thủ trẻ này sẽ còn tiến xa.

Tiền vệ Lâm Quí (An Giang): Niềm hy vọng của “vùng trắng”

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Lâm Quí sau pha phạm lỗi với tiền đạo Phạm Văn Thành của HN.T&T trong trận chung kết đã khiến đội nhà lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và là một trong những lý do chủ yếu khiến An Giang chịu phận Á quân. Thế nhưng, nhìn toàn cục, ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lâm Quí đã có một giải đấu rất thành công. An Giang được coi là “vùng trắng” của bóng đá đỉnh cao và Lâm Quí đang nổi lên như một niềm hy vọng sẽ cùng đội nhà sớm trở lại với giải đấu cao nhất của Việt Nam.

Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn (An Giang): Găng tay vàng của giải

Vượt lên người đồng nghiệp Dương Quang Tuấn (HN.T&T), Đặng Ngọc Tuấn xứng đáng giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Cựu thủ môn của U23 Việt Nam đã có những màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Nói không quá, Ngọc Tuấn chính là 50% sức mạnh của U21 An Giang và anh đã không làm thất vọng những người đã đặt niềm tin vào mình.

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA