4 cầu thủ cuối cùng chi viện cho U23 Việt Nam đã có mặt tại Phnom Penh

Sau hành trình khá vất vả, 4 cầu thủ được triệu tập chi viện cho U23 Việt Nam gồm Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Hồ Khắc Lương, Võ Nguyên Hoàng đã có mặt tại khách sạn Phnom Penh vào trưa 24/2.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên (áo xanh) đón 4 cầu thủ gồm Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Hồ Khắc Lương, Võ Nguyên Hoàng tại khách sạn. Người áo đỏ là kiều bào Đỗ Hoàng Việt – người đã hỗ trợ rất tích cực U23 Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn thời gian qua.

Bắt đầu hành trình từ TP.HCM vào lúc 4h00, bốn cầu thủ này đã được anh Đỗ Hoàng Việt (một kiều bào sinh sống tại Campuchia) túc trực tại cửa khẩu Mộc Bài để đưa thẳng về Phnom Pênh sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Anh Việt cùng với anh Nguyễn Tấn Hùng là 2 trong số bà con Việt kiều sinh sống tại Campuchia đã hỗ trợ rất tích cực U23 Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn thời gian qua.

Do phải đến khách sạn khác làm xét nghiệm nhanh theo yêu cầu của BTC nên phải đến 12h30 trưa 24/2, bốn cầu thủ này mới về khách sạn Phnom Penh, nơi U23 Việt Nam lưu trú. Kết quả xét nghiệm nhanh tại Campuchia cho kết quả âm tính.

Đón các cầu thủ tại tiền sảnh khách sạn là trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên. Sau khi có những tâm tình, trao đổi ngắn với trưởng đoàn U23  Việt Nam, bốn cầu thủ đã lên phòng để nghỉ ngơi. Tại chân cầu thang máy, HLV Đinh Thế Nam cũng đã có cuộc gặp gỡ nhanh, động viên các cầu thủ.

Như vậy, U23 Việt Nam có 13 cầu thủ.  Tất cả đều đảm bảo được điều kiện thi đấu và sẵn sàng để ra sân trong trận bán kết với U23 Timor Leste vào lúc 19h30 tối 24/2.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM