2 ngày nữa chốt danh sách ĐT U22 QG: Khó cho HLV Lư Đình Tuấn

Chỉ còn 2 ngày nữa, ĐT U22 QG sẽ chính thức chốt danh sách 22 tuyển thủ cho chuyến tập huấn tại Thái Lan và tham dự vòng loại U22 châu Á 2013. Nhưng đó sẽ là bài toán không đơn giản đối với HLV trưởng Lư Đình Tuấn

Chỉ còn 2 ngày nữa, ĐT U22 QG sẽ chính thức chốt danh sách 22 tuyển thủ cho chuyến tập huấn tại Thái Lan và tham dự vòng loại U22 châu Á 2013. Nhưng đó sẽ là bài toán không đơn giản đối với HLV trưởng Lư Đình Tuấn bởi tất cả các vị trí đều đã nỗ lực thể hiện rất tốt khả năng của mình. Loại ai trong số họ cũng là một điều đáng tiếc.

 

Các tuyển thủ U22 QG nỗ lực thể hiện khả năng của mình để góp mặt tại vòng loại U22 châu Á 2013- Ảnh: Minh Hoàng

Trong những ngày qua, những ai chứng kiến và theo dõi từng buổi tập của ĐT U22 QG đều có thể dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ rõ nét của các cầu thủ. Họ ngày càng bắt nhịp với lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm và học cách kiểm soát bóng bằng sự di chuyển liên tục, linh hoạt. Bên cạnh đó, các chân sút cũng được mài sắc hơn khả năng dứt điểm thông qua các bài tập phối hợp nhóm và sút cầu môn ở nhiều cự ly, góc độ.

 

HLV trưởng Lư Đình Tuấn cùng các cộng sự tỏ ra rất hài lòng về những gì mà các học trò đã thể hiện. Các buổi tập gần đây của đội tuyển cũng ít có khoảng dừng hơn khi các cầu thủ đều thực hiện rất tốt ý tưởng của BHL. Bản thân HLV trưởng Lư Đình Tuấn cũng ít khi phải cắt còi để sửa lỗi cho các học trò.

 

Hồng Quân (trắng) trong một pha xử lý bóng trước khung thành – Ảnh: Minh Hoàng

Sau tròn 1 tuần đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ, ĐT U22 QG đã trở thành một khối đoàn kết và thống nhất. Ngay cả 2 cầu thủ Việt kiều là Thanh Giang và Hồng Quân cũng đã quen thuộc với sinh hoạt và hòa nhập cùng các đồng đội. Sẽ thật đáng tiếc nếu như bất cứ ai trong số họ bị tách ra khỏi guồng quay đang hối hả đó. Nhưng chỉ có 22 cái tên được xướng lên trong ngày 14/6 tới. Dù đã xác định được bộ khung chính, nhưng chắc chắn HLV Lư Đình Tuấn sẽ rất khó khăn để đưa ra quyết định của mình. Ông cũng khẳng định rằng, những người được lựa chọn là những người xuất sắc, nhưng những người ở lại cũng đều rất xứng đáng được thi đấu trong màu áo ĐT U22 QG.

HLV trưởng Lư Đình Tuấn sẽ gặp nhiều khó khăn để đưa ra sự chọn 22 gương mặt xuất sắc nhất – Ảnh: Minh Hoàng

 

* Trong buổi chiều nay, ĐT U22 QG gặp tổn thất nhỏ về lực lượng khi Hữu Phúc và Thiện Nhân bị chấn thương nhẹ và phải kiến tập. Tuy nhiên, theo bác sỹ của đội, họ chỉ cần 1-2 ngày là có thể trở lại sân tập.

 

* Sáng mai (12/6), ĐT U22 QG tiếp tục tập luyện bình thường. Buổi chiều cùng ngày, HLV Lư Đình Tuấn sẽ chia đôi đội hình thi đấu nội bộ nhằm rà soát lại lần cuối các gương mặt nằm trong sự lựa chọn. Đặc biệt, buổi tập này sẽ có sự hiện diện của Văn Quyết- cầu thủ vừa cùng ĐTQG trở về sau chuyến du đấu tại Trung Quốc và Hong Kong.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM