181 liên đoàn được lợi từ Chương trình mục tiêu

LĐBĐ các nướcTimor Leste, Libya, Jaimaica, Mexico, Canada, New Caledonia, Ai Len, và Wales sẽ trở thành những liên đoàn đầu tiên hưởng lợi từ Chương trình Mục tiêu. Dự án mục tiêu thứ 100 sắp khánh thành ở Châu Phi. Đó là những nét nổi bật nhất…

24/03/2006 00:00:00
LĐBĐ các nướcTimor Leste, Libya, Jaimaica, Mexico, Canada, New Caledonia, Ai Len, và Wales sẽ trở thành những liên đoàn đầu tiên hưởng lợi từ Chương trình Mục tiêu. Dự án mục tiêu thứ 100 sắp khánh thành ở Châu Phi. Đó là những nét nổi bật nhất trong cuộc họp của Văn phòng dự án mục tiêu tại Zurich vừa qua.
 
Các LĐBĐ nói trên đã được Văn phòng dự án lựa chọn cho những dự án mới, đồng thời Văn phòng dự án cũng dựu tính triển khai cấp dự án thứ hai cho liên đoàn các nước Cam pu chia, Lào, Bhutan, Guam, Burkina Faso, Eritrea, Equatorial Guinea, Gambia, Malawi, São Tomé và Príncipe, Dominica, cộng hòa Dominican, Honduras, đảo Turks &Caicos, Brazil, Chile, Latvia, Malta và Ukraine.
 
Ngoài ra việc ông  Xie Yalong, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, trở thành thành viên mới của Văn phòng đã nâng tổ số thành viên của FIFA được hưởng lợi từ Dự án mục tiêu thứ 100 lên 181 thành viên. Tính cho đến thời điểm này, 246 dự án đã hoàn thành, được thông qua hoặc đang giải quyết. Châu Phi sẽ sớm được chứng kiến lễ khánh thành dự án Mục tiêu thứ 100. Chủ tịch FIFA Joseph S. Blatter phát biểu SNhững dự án này đã đem lại cuộc sống và bóng đá tốt hơn cho các Liên đoàn quốc gia⬝
 
Mục tiêu của Chương trình mục tiêu là đảm bảo đến cuối năm 2006 mỗi một thành viên của FIFA sẽ có trụ sở và trung tâm đào tạo riêng. Đó cũng là cái đích hướng tới tại giai đoạn hai của chương trình. Tai buổi họp, Chủ tịch FIFA đã giới thiệu giai đoạn ba sẽ tập trung trên quy mô lớn vào việc bảo dưỡng các trang bị được dùng từ các Quỹ Mục tiêu.
 
Chương trình mục tiêu được thành lập dựa theo sáng kiến của chủ tịch Blater. Đây là một chương trình giúp các liên đoàn bằng những việc làm thiết thực đã được Hội nghị bất thường FIFA thông qua tại Los Angeles năm 1999. Những dự án mục tiêu chủ yếu nhằm vào việc xây dựng hoặc nâng cấp trụ sở các Liên đoàn (đảm bảo cơ quan hành chính về bóng đá độc lập), các trung tâm và sân cỏ nhân tạo chống lại được mọi thời tiết được cải thiện về số lượng và chất lượng các trang bị bóng đá ở địa phương cũng như quốc gia.
 
VFF