12h25" ngày 17/8, ĐT U17 lên đường sang Campuchia dự giải vô địch U17 AFF 2007

Sau gần 2 tuần tập trung tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long với quân số 25 tuyển thủ, đến thời điểm này, BHL đã chính thức lựa chọn được 18 gương mặt xuất sắc để tranh tài tại giải bóng đá U17 U17…

Sau gần 2 tuần tập trung tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long với quân số 25 tuyển thủ, đến thời điểm này, BHL đã chính thức lựa chọn được 18 gương mặt xuất sắc để tranh tài tại giải bóng đá U17 U17 AFF 2007, tổ chức tại Campuchia từ 19/8 đến 1/9/2007 tới.

Theo kế hoạch, 12h25″ ngày 17/8/2007, toàn đội sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất – TPHCM và đặt chân tới thủ đô Phnompenh vào 13h15″ cùng ngày.

Theo kết quả bốc thăm, tại giải vô địch U17 AFF 2007, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Singapore, Đông Timor, Myanmar và Lào. Theo đánh giá của các chuyên gia, với thực lực của mình, việc đoạt một suất vé vào bán kết tại bảng đấu này là một nhiệm vụ không quá khó khăn đối với  đội tuyển U17 Việt Nam.

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ra quân vào lúc 14h00 ngày 20/8 với đối thủ U17 Singapore. Tiếp đến ngày 22/8, đội sẽ gặp U17 Đông Timor, ngày 24/8 gặp U17 Myanmar và ngày 20/0 gặp U17 Lào.

Danh sách U17 Việt Nam
Trưởng đoàn:  Phạm Văn Hùng 
HLV Trưởng:Đinh Hồng Vinh

Trợ lý HLV:Trần Kim Đức; Nguyễn Thanh Đào

Bác sĩ: Nguyễn Hưng Long
Phiên dịch: Lưu Quang Điện Biên

Thủ môn(2): Trần Văn Phú (Đà Nẵng), Hồ Ngọc Thiện ( Quảng Ngãi)

Hậu vệ (7):Trịnh Văn Hà (Bình Định), Nguyễn Ngọc Quý ( Đà Nẵng), Lê Thái Quang ( Đà Nẵng), Phạm Tuấn Vũ ( Đồng Tháp), Nguyễn Minh Tùng ( Thanh Hoá), Đinh Viết Tú (Nam Định), Nguyễn Đình Lợi (Ninh Thuận).

Tiền vệ (6):Trần Thái Hưng (Ninh Thuận), Nguyễn Ngọc Long ( Long An), Huỳnh Văn Thanh (Bình Định), Phan Thanh Tịnh ( Bình Định),  Ngô Hoàng Thịnh ( SLNA), Lương Xuân Ký ( Hải Phòng).

Tiền đạo (3): Hoàng Văn Nhuần (Nam Định), Giang Trần Quách Tân (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Quý ( Bình Định).

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM