10 SVĐ diễn ra VCK World Cup 2010

Vòng chung kết World Cup 2010 đang đến rất gần, chúng tôi xin giới thiệu ngắn gọn về 10 SVĐ của đất nước Nam Phi, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 6 này.

02/06/2010 00:00:00

Vòng chung kết World Cup 2010 đang đến rất gần, chúng tôi xin giới thiệu ngắn gọn về 10 SVĐ của đất nước Nam Phi, nơi sẽ diễn ra các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 6 này.

1. Ellis Park

ELLIS PARK... Johannesburg.jpg
 

Đây là SVĐ Ellis Park nằm tại trung tâm thành phố Johannesburg. Nó được xây dựng năm 1982 để phục vụ cho môn bóng bầu dục và được nâng cấp vào năm 2009. Sức chứa hiện tại của sân là 62.000 chỗ ngồi.

 

2. Free State Stadium

 

Free State là một trong những SVĐ được nâng cấp sau khi Nam Phi được trao quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sức chứa tối đa của sân cũng được nâng lên từ 38.000 lên 45.000 ghế.

3. Green Point Stadium

 

SVĐ Green Point sẽ là nơi diễn ra một trong hai trận bán kết. Nằm ở thành phố Cape Tow nó trở nên lung linh khi về đêm với ánh điện bên bờ biển Đại Tây Dương. Green Point có sức chứa gần 70.000 chỗ ngồi.

4. Loftus Versfeld Stadium

 

Sẽ có tổng cộng 6 trận đấu được diễn ra tại SVĐ Loftus Versfeld. Đây là  một trong những sân vận động cổ xưa nhất Nam Phi, nằm tại Pretoria. Sân được xây dựng vào năm 1906, khi đó nó chỉ có 2.000 ghế. Sau nhiều lần nâng cấp sức chứa hiện nay của Loftus Versfeld là 51.760 chỗ ngồi.

5. Mbombela Stadium

 

SVĐ Mbombela là một trong những sân vừa được xây mới để phục vụ cho World Cup 2010 và có tổng cộng 46.000 ghế. 

 

6. Moses Mabhida Stadium

 

SVĐ Moses Mabhida nằm ở Durban và sẽ là nơi diễn ra một trận bán kết của World Cup 2010. Moses Mabhida có sức chứa 70.000 người và được đánh giá là một sân vận động đa chức năng và đẳng cấp thế giới, bởi xung quanh sân vận động còn có cửa hàng, nhà hàng, các khu vực trò chơi dành cho trẻ em và lối đi nối liền sân vận động và biển.

7. Nelson Mandela Bay Stadium

 

Có sức chứa 48.000 chỗ ngồi, Nelson Mandela Bay Stadium là một trong những SVĐ đẹp nhất của đất nước Nam Phi cũng như của đại lục đen với kiến trúc rất độc đáo bên cạnh hồ North End.

8. Soccer City

 

Soccer City là SVĐ lớn nhất Nam Phi với sức chứa tối đa là 94.700 chỗ ngồi. Nó nằm ở phía tây nam của Johannesburg và sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico. Hơn nữa, đây cũng là nơi sẽ tổ chức trận chung kết.

9. Peter Mokaba Stadium

 

Tên Peter Mokaba Stadium được đặt theo tên của một trong những người con trai nổi tiếng trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Peter Mokaba có gần 45.000 chỗ ngồi.

10. Royal Bafokeng Stadium

 

SVĐ Royal Bafokeng có 42.000 chỗ ngồi và cách trung tâm thành phố Rustenburg 12km. Tại World Cup 2010 sắp tới, sân Royal Bafokeng sẽ diễn ra 5 trận đấu ở vòng bảng và một trận đấu ở vòng 1/8.