Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2013 (20/9): Việt Nam mất cơ hội bảo vệ ngôi Vô địch

Trong trận bán kết 2 bắt đầu lúc 20h tối nay (20/9), Việt Nam đã làm nên bất ngờ khi dẫn trước đội bóng nhất bảng B Nhật Bản, nhưng rất tiếc điều này đã không thể duy trì đến hết 90 phút thi đấu, đồng nghĩa với việc mất cơ hội có mặt tại trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2013.

Thua Nhật Bản, Việt Nam sẽ bước vào trận tranh 3/4 với chủ nhà Myanmar

Trước đối thủ đến từ một quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn hẳn, đội tuyển nữ Việt Nam đã ra quân với đội hình mạnh nhất. Cũng chính vì được đánh giá cao hơn Việt Nam nên các cầu thủ Nhật Bản chơi bóng có phần chủ quan. Trong khi đó, với tinh thần thi đấu quyết tâm và tập trung cao độ, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng với đối thủ trong nửa đầu trận đấu. Và bàn thắng đầu tiên cũng là duy nhất của đội Việt Nam được ghi ở phút 35, do công của tiền đạo Minh Nguyệt. 

Bàn thua này như gáo nước dội vào tuyển nữ Nhật Bản và trong hiệp 2 họ đã chơi bùng nổ hơn.  Bị ép sân nhưng hàng thủ của Tuyển nữ Việt Nam đã chơi khá tốt, cản phá thành công nhiều đợt uy hiếp về phía khung thành nơi Kiều Trinh trấn giữ. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả đẹp cho Tuyển nữ Việt Nam nhưng phút 89 mọi thứ đã được đưa về vạch xuất phát bởi bàn gỡ hòa của Tuyển nữ Nhật Bản. Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu 2 hiệp phụ. Do phải căng sức thi đấu trong 2 hiệp chính trước đối thủ vượt trội hoàn toàn nên Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi. Phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, cầu thủ số 11 của Nhật Bản tung cú sút  đầy uy lực “khoan thủng” lưới của Tuyển nữ Việt Nam, trong sự bất lực của Kiều Trinh. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết 2 hiệp phụ. Thua ở trận bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội chủ nhà Myanmar (thua Australia 1-2 ở trận bán kết 1) vào tối 22/9.

Như vậy, trận chung kết là cuộc đua tranh của hai đội khách mời: U23 Nhật Bản và U19 Australia. 

Trận chung kết và tranh hạng Ba sẽ lần lượt diễn ra lúc 16h và 20h ngày 22/9 tới trên SVĐ Thuwunna, Yangon.  

Đôi hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận Bán kết 2 gặp U23 Nhât Bản ngày 20/9:

Thủ môn: Kiều Trinh

Hậu vệ: Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Như

Tiền vệ: Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến

Tiền đạo: Nguyễn Thị Hòa, Thanh Hương

Kết quả, Việt Nam – U23 Nhật Bản: 1-2

Ghi bàn: Minh Nguyệt (35′)

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2013

Thời gian: từ 9/9 đến 22/9/2013

Địa điểm: SVĐ Thuwunna & SVĐ Aung San

NGÀY

THỜI GIAN

BẢNG

TRẬN ĐẤU

KẾT QUẢ

09/09

 

16h00

A

Thái Lan – Việt Nam

0-0

20h00

Jordan – Malaysia

1-0

10/09

 

16h00

B

Lào – Myanmar

0-5

20h00

Indonesia – Philippines

0-6

11/09

 

16h00

A

Malaysia – Australia

0-1

20h00

Jordan – Thái Lan

0-4

12/09

 

16h00

B

Philippines – Nhật Bản

1-4

20h00

Indonesia – Lào

1-2

13/09

 

16h00

A

Australia – Jordan

5-1

20h00

Việt Nam – Malaysia

1-0

14/09

 

16h00

B

Nhật Bản – Indonesia

8-0

20h00

Myanmar – Philippines

5-1

15/09

 

16h00

A

Jordan – Việt Nam

0-4

20h00

Thái Lan – Australia

2-3

16/09

 

16h00

B

Indonesia – Myanmar

0-4

20h00

Lào – Nhật Bản

1-4

17/09

 

16h30

A

Malaysia – Thái Lan

0-6

16h30

Việt Nam – Australia

0-0

18/09

16h30

B

Philippines – Lào

7-2

16h30

Myanmar – Nhật Bản

0-3

20/09

 

16h00

BK 1

Australia – Myanmar

2-1

20h00

BK 2

Nhật Bản – Việt Nam

2-1

22/09

 

16h00

Tranh 3/4

Myanmar – Việt Nam

 

20h00

CK

Australia – Nhật Bản

 

Nguồn: vff.org.vn