LĐBĐVN tổ chức mít tinh kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhân kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2015), sáng nay (6/3), tại trụ sở LĐBĐVN, lãnh đạo LĐBĐVN và BCH Công đoàn LĐBĐVN đã tổ chức mít tinh chúc mừng các nữ cán bộ, nhân viên đang công tác tại Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN.

06/03/2015 12:16:08

Tới dự có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, các Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Minh Châu và Đinh Thu Trang, ông Trương Hải Tùng – Quyền Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, Bà Vũ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm, bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn LĐBĐVN cùng toàn thể các nữ Công đoàn viên thuộc Công đoàn LĐBĐVN. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh mở đầu lễ mít tinh bằng lời chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Phát biểu tại lễ mít tinh, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tới gửi tới các nữ Công đoàn viên thuộc Công đoàn văn phòng LĐBĐVN lời chúc hạnh phúc, thành công và tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động của cơ quan, gia đình, phát huy đầy đủ phẩm chất của phụ nữ Việt Nam: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà’. 

Cũng tại lễ kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2015) và 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thay mặt Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã gửi tới các nữ Công đoàn viên lời chúc mừng nồng nhiệt và đạt được nhiều thành công trong công tác.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ mít tinh

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Sự thành công, đổi mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây có sự đóng góp công sức rất lớn từ các nữ cán bộ, lãnh đạo đang làm việc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày phụ nữ quốc tế 8-3, chúc chị em phụ nữ luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp tục trau dồi kinh nghiệm trong công tác quản lý, tiếp tục đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển, lớn mạnh của bóng đá nước nhà”.

Cùng với hoạt động ở cơ quan, xã hội, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mong muốn các cán bộ, nhân viên nữ dành nhiều thời gian chăm lo tổ ấm của mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sự ổn định, hạnh phúc của gia đình là chỗ dựa nền tảng vững chắc cho công tác chuyên môn mang tính đặc thù” – Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Thay mặt BCH Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Thu Hà đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo LĐBĐVN đối với Công đoàn và mong muốn Công đoàn sẽ tiếp tục được Lãnh đạo tạo điều kiện và hỗ trợ toàn diện để công tác công đoàn ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thu Hà đã gửi lời chúc mừng tới các nữ công đoàn viên đồng thời tin tưởng với sự nhiệt tình, đoàn kết của các công đoàn viên nói chung, các nữ công đoàn viên nói riêng Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN sẽ phát triển vững mạnh hơn.

Một tin vui với Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN, đó là Công đoàn Bộ VH-TT-DL đã tặng giấy khen “Tập thể nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn LĐBĐVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014″. 

Lãnh đạo LĐBĐVN chúc mừng Công đoàn LĐBĐVN nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ VH-TT-DL  

Bên cạnh đó, Công đoàn LĐBĐVN có 04 công đoàn viên được nhận giấy khen của Công đoàn Bộ VH-TT-DL:

1. Danh hiệu công đoàn viên xuất sắc: bà Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn LĐBĐVN; bà Lê Thị Bích Liên – Ủy viên BCH Công đoàn LĐBĐVN

2. Danh hiệu nữ công đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: bà Đinh Thu Trang – Công đoàn viên và bà Nguyễn Thị Công Khanh – Công đoàn viên.

Lãnh đạo VFF chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ Công đoàn viên thuộc Công đoàn LĐBĐVN

Kết thúc lễ mít tinh kỷ niệm kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cùng các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các nữ Công đoàn viên thuộc Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN.

Các nữ Công đoàn viên Công đoàn LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 105 năm ngày quốc tế phụ nữ