Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường đi tập huấn tại Qatar

Chiều tối nay (6/10), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức lên đường đi tập huấn ngắn ngày tại Doha – Qatar trước khi sang Bahrain tham dự VCK U19 châu Á 2016 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/10 tới.

Chiều nay (6/10) đội tuyển U19 Việt Nam lên đường đi tập huấn Qatar

Theo kế hoạch, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cùng các trợ lý và 22 cầu thủ sẽ bắt đầu hành trình của mình với chuyến bay mang số hiệu QR835 khởi hành lúc 17h30 chiều nay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Toàn đội sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Doha Hamad lúc 23h45 (giờ địa phương) sau khoảng 8 tiếng bay.

Tại Doha – Qatar, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn Holiday Villa Doha trong 6 ngày tập huấn. Đây là khách sạn 4 sao với các tiện nghi đạt chuẩn, cách trung tâm thành phố 15 phút và sân bay quốc tế Doha 30 phút di chuyển bằng xe bus.

Khách sạn Holliday Vilas nơi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở trong thời gian tập huấn tại Doha – Qatar

 

Theo sự sắp xếp của Liên đoàn bóng đá Qatar, ngoài điều kiện sân tập, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 1 trận đấu giao hữu chính thức với đội tuyển Tajikistan vào ngày 9/10 tới. Đây là đội nằm khác bảng (bảng D) với đội tuyển Việt Nam (bảng B) tại VCK U19 châu Á 2016.

Kết thúc chuyến tập huấn cuối cùng, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ di chuyển sang địa điểm thi đấu, thủ đô Manama (Bahrain) vào ngày 11/10 để chính thức bước vào tham dự giải.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ được đánh giá mạnh gồm CHDCND Triều Tiên, UAE và Iraq. Ngay trận đấu mở màn ngày 14/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đụng độ đối thủ lớn bảng B CHDCND Triều Tiên lúc 20h30 tại sân vận động thể thao thành phố Khalifa. Mặc dù nghiên cứu khá kỹ các đối thủ, CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với nhiều ẩn số để ban huấn luyện và các cầu thủ U19 Việt Nam cần có sự tính toán hợp lý. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp các đối thủ UAE và Iraq vào các ngày 17/10 và 20/10. Kết thúc vòng bảng, 2 đội có thành tích nhất, nhì sẽ giành quyền vào chơi vòng tứ kết.

Trả lời báo chí trước chuyến đi, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết mặc dù LĐBĐVN không giao nhiệm vụ nhưng bản thân ông và các cầu thủ đều biết trách nhiệm của mình: “Ngoài việc thể hiện một lối chơi cống hiến, bài bản để cải thiện hình ảnh sau giải đấu Đông Nam Á, tôi cùng ban huấn luyện và các cầu thủ cần phải nỗ lực hết sức mình, tôn trọng các đối thủ và cố gắng vượt qua từng trận, với tinh thần vì màu cờ sắc áo”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM