Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tập trung tham dự giải bóng đá bãi biển ĐNÁ và Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á

Tổng Cục Thể dục Thể thao vừa ra quyết định tập trung đội tuyển bóng đá bãi biển Quốc gia năm 2014 để tham dự giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á tại Malaysia và Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á tại Thái Lan

Theo đó, đội tuyển bóng đá bãi biển Quốc gia sẽ tập trung từ ngày 15/9 đến 22/11/2014 với 20 thành viên do ông Trần Anh Tú làm Trưởng đoàn và ông Đặng Quốc Hùng làm HLV trưởng.

Ngoài ra, thành phần BHL đội tuyển bóng đá bãi biển còn có ông Kiều Minh Văn (TTHLKTTT Khánh Hòa – HLV thủ môn) và ông Trương Công Tuấn (Đà Nẵng – HLV), bác sĩ Lê Xuân An – TTHLTT Hà Nội) và 15 vận động viên đến từ các CLB TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam được tuyển chọn từ những cầu thủ xuất sắc tham dự giải bóng đá bãi biển trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 diễn ra từ 2/8 đến 10/8 vừa qua tại Nha Trang.

Mục tiêu của đội tuyển bóng đá bãi biển Quốc gia trong đợt tập trung đợt này hướng tới việc tham dự giải bóng đá bãi viển Đông Nam Á diễn ra từ ngày 21/10 đến 31/10 tại Malaysia và Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á diễn ra vào cuối tháng 11 tại Thái Lan.

Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá bãi biển Quốc gia sẽ tập luyện tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa trong vòng 1 tháng trước khi lên đường tham dự Giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2014. Giải đấu có sự tham dự của 8 đội tuyển đến từ 7 quốc gia gồm: Malaysia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Indonesia, Lào và Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2014, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Myanmar, đội tuyển Lào, đội tuyển Philippines và Felda United FC (CLB đương kim vô địch giải VĐQG Futsal Malaysia).

Trong khi đó, bảng A là cuộc tranh tài của 4 đội tuyển Myanmar, Lào, Philippines và Malaysia.

Danh sách tập trung đội tuyển bóng đá bãi biển Quốc gia 

Trưởng đoàn: Trần Anh Tú

HLV trưởng:  Đặng Quốc Hùng (TTTCTĐ Khánh Hòa)

Các HLV: Kiều Minh Văn (TTHLKTTT Khánh Hòa), Trương Công Tuấn (Đà Nẵng)

Bác sĩ: Lê Xuân An (Trung tâm HLTTQG Hà Nội)

Cán bộ chuyên môn: Nguyễn Nam Tiến (Tổng cục TDTT)

Các cầu thủ: Bùi Phạm Ngọc Chung (TP.HCM); Huỳnh Ngọc Cường (Đà Nẵng); Lê Ngọc Phước (Đà Nẵng); Huỳnh Ngọc Tiến (Đà Nẵng); Trần Công Thành (Đà Nẵng); Trần Văn Hòa (Đà Nẵng); Lê Kim Tuấn (Khánh Hòa); Bùi Trần Tuấn Anh (Khánh Hòa); Phùng Ngọc Vĩnh Qúi (Khánh Hòa); Nguyễn Tiến Dương (Khánh Hòa); Nguyễn Văn Luận (Khánh Hòa); Nguyễn Bình Phú (Khánh Hòa); Mai Bá Cường (Huế); Nguyễn Văn Thuận (Huế) và Trần Vĩnh Phong (Huế).

Lịch thi đấu giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2014 tại Malaysia từ ngày 21/10 đến 30/10

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM