Cùng bảng với Việt Nam ở vòng loại World Cup, Malaysia nhập tịch 4 ngôi sao

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ có thêm 4 ngôi sao nhập tịch sau khi rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 châu Á cùng tuyển Việt Nam, Thái Lan và UAE.

De Paula (giữa) là chân sút hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Malaysia

Bảng G được đánh giá là bảng đấu hấp dẫn nhất giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 châu Á vì sự cân bằng và quen thuộc của các đội bóng. Bảng đấu này có đến 4 đội tuyển Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đại diện cuối cùng là UAE cũng không có sức mạnh thực sự vượt trội.

Chính vì thế, các đội tuyển ở bảng G đều sốt sắng bổ sung sức mạnh để tăng thêm cơ hội vượt qua vòng loại giai đoạn hai. Trong khi Thái Lan bổ nhiệm HLV trưởng người Nhật Bản Akira Nishino thì Malaysia đang tính đến chuyện nhập tịch 4 ngôi sao “khủng”.

Hôm qua, báo chí Malaysia dẫn lại lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassi cho biết hai ngôi sao Liridon Krasniqi và De Paula đã sẵn sàng ra mắt “những chú hổ”. cả hai cầu thủ này đều là những ngôi sao hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Malaysia.

Liridon Krasniqi năm nay 27 tuổi, là người gốc Kosovo. Cầu thủ này cao 1m88, nặng 88 kg và được ví là “quái vật” ở tuyến giữa ở giải Malaysia. Krasniqi đã giúp Kedah FA giành một loạt danh hiệu trước khi chuyển sang Melaka United ở mùa giải này.

Cùng bảng với Việt Nam ở vòng loại World Cup, Malaysia nhập tịch 4 ngôi sao - ảnh 1
Liridon Krasniqi có thể hình vượt trội so với các cầu thủ Đông Nam Á

 

rong khi đó, De Paula đã 32 tuổi nhưng rất khéo léo và có khả năng săn bàn đáng sợ. Tiền đạo gốc Brazil này từng ghi 30 bàn sau 27 trận đấu cho Kuala Lumpur ở mùa giải 2017. Năm nay, De Paula cũng đã có 11 bàn thắng 19 lần ra sân.

Nếu có sự phục vụ của hai ngôi sao nói trên, sức mạnh của Malaysia sẽ tăng lên rất đáng kể. Ở AFF Cup 2018, Malaysia đã lọt vào đến chung kết và chỉ chịu thua sát nút tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, các cầu thủ nhập tịch chỉ được phép lên tuyển quốc gia nếu có ít nhất 5 năm thi đấu tại quốc gia đó. Như vậy, cả Krasniqi và De Paula chỉ có thể chính thức khoác áo Malaysia vào năm tới.

Ngoài hai ngôi sao nói trên, ông Muhyiddin Yassin còn tiết lộ Bộ Nội vụ Malaysia đang xem xét nhập tịch cho hai cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Ông cho biết đó là một cầu thủ 21 tuổi đang chơi bóng ở Đức và một tài năng trẻ 18 tuổi thi đấu tại Anh nhưng không cho biết danh tính cụ thể.

Nguồn: tienphong.vn