Henry giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

Cựu đội trưởng ĐT Pháp Thierry Henry vừa sẽ từ giã Les Bleus sau hơn 13 năm gắn bó. Quyết định này được anh đưa ra ngay sau khi chính thức chuyển sang Mỹ thi đấu cho New York Red Bulls.

Cựu đội trưởng ĐT Pháp Thierry Henry vừa sẽ từ giã Les Bleus sau hơn 13 năm gắn bó. Quyết định này được anh đưa ra ngay sau khi chính thức chuyển sang Mỹ thi đấu cho New York Red Bulls.

Henry là một trong những cầu thủ cuối cùng còn sót lại của thế hệ vàng từng đưa bóng đá Pháp lên đỉnh cao với chức vô địch thế giới năm 2008 và Euro 2000. Trong suốt thời gian dài cống hiến cho Les Bleus, cựu tiền đạo Barca đã có 123 lần góp mặt và ghi được 51 bàn, một thành tích vô cùng ấn tượng.

Henry sang Mỹ dưỡng già. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau khi ĐT Pháp thất bại thảm hại tại World Cup 2010 với những vụ bê bối đáng xấu hổ, Henry đã quyết định tìm cho mình sự bình yên với việc rút lui khỏi đội tuyển. Trong một cuộc họp báo ngắn hôm qua, tiền đạo chỉ thông báo ngắn gọn: “Sự nghiệp thi đấu quốc tế của tôi sẽ chấm dứt từ đây”.


Đây là quyết định khiến nhiều người hâm mộ Pháp thất vọng nhưng không phải là điều bất ngờ. Những chấn thương liên tiếp mùa giải trước đá khiến phong độ của Henry xuống dốc thê thảm. Kết quả là anh không còn giữ được vị trí chính thức cả trong đội hình Barcelona lẫn ĐT Pháp. Với việc chuyển sang Mỹ thi đấu cho New York Red Bulls, cho dù không từ giã đội tuyển, Henry cũng khó có cơ hội được khoác màu áo xanh. Bởi vậy, từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế là quyết định đúng đắn của cầu thủ này