Vòng 4 giải BĐ Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 (21/6): Thắng TP.HCM II, PP.Hà Nam giữ ngôi đầu

Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi PP.Hà Nam và TP.HCM I đã dễ dàng thắng đối thủ yếu hơn ở 2 trận đấu của vòng 4 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra vào ngày 21/6 tại sân 19/8 Nha Trang.

Nếu giành chiến thắng với một tỉ số đậm trước TP.HCM II, gần như chắc chắn Phong Phú Hà Nam sẽ là đội bóng duy trì ngôi đầu bảng bởi đội xếp thứ 2 Than KSVN sẽ phải đụng độ Hà Nội ở vòng đấu này. Và cũng chỉ cần đúng 3 phút, PP.Hà Nam đã có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Từ đường tạt bóng rất khó chịu của Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Quỳnh nhanh chân dứt điểm khi bóng bật ra từ tay thủ thành Mi Mi mở tỉ số cho PP.Hà Nam.

Phút 11, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho PP.Hà Nam khi đội trưởng Tuyết Dung xử lý bóng và tung cú sút vào góc thấp khung thành rất đẳng cấp. Cũng trong hiệp đấu đầu tiên, Tuyết Dung tiếp tục chứng minh nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Phút 44, từ đường chuyền dài vượt tuyến cực kì chuẩn xác của tiền vệ sinh năm 1992, Vũ Thị Thuý thoát xuống nâng tỉ số lên thành 3-0 trong hiệp đấu khá nhàn nhã của PP.Hà Nam.

Sang hiệp 2, thật bất ngờ khi chính TP.HCM II lại là những người sở hữu 2 cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Có lẽ màn cổ động cuồng nhiệt từ các đàn chị TP.HCM I đã giúp cho tinh thần thi đấu của TP.HCM II lên cao. Phút 48, Thanh Như bên phía TP.HCM II thậm chí còn đi bóng vượt qua cả thủ thành Nguyễn Thị Loan bên phía PP.Hà Nam, nhưng cô lại dứ điểm ra ngoài đáng tiếc.

Sau đó, đến lượt PP.Hà Nam có cơ hội trên chấm phạt đền nhưng Phạm Thị Tươi lại không chiến thắng được Mai Mi Mi. Nhưng đến phút 66, tỉ số cũng được nâng lên 4-0 khi tiền đạo kì cựu Thanh Hương dứt điểm chuẩn xác từ cự li gần. Thanh Hương tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2 cho cá nhân mình ở phút 78 với pha đá phạt vô cùng đẹp mắt.

Với chiến thắng này, PP.Hà Nam đã có được 10 điểm sau 4 trận đấu và thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường vẫn là đội dẫn đầu bảng giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019.

TP.HCM I luôn là đội bóng được đánh giá cao bậc nhất về sức mạnh trên hàng công, trong hoàn cảnh giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 chuyển về thể thức đá league truyền thống, hiệu số bàn thắng bại hoàn toàn có thể là 1 trong những tiêu chí để phân định thứ hạng. Trận đấu gặp Sơn La tại vòng 4 là cơ hội không thể tốt hơn để các học trò của HLV Kim Chi tiếp tục tạo ra một hiệu số có lợi cho mình.

Tuy vậy, cũng phải đến phút thứ 21, thế bế tắc mới được khai thông cho TP.HCM I khi Tuyết Ngân đánh đầu cận thành mở tỉ số trận đấu sau pha tạt bóng chuẩn xác của Bích Thuỳ. Dù có được thế trận vô cùng thuận lợi nhưng có lẽ TP.HCM I muốn vắt kiệt sức đối phương trước khi dội cơn mưa bàn thắng trong hiệp 1. Ở những phút còn lại, chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của đội trưởng Huỳnh Như.

Trong hiệp 2, chỉ trong 5 phút đầu tiên, Huỳnh Như và Mỹ Anh và Tuyết Ngân đã nhanh chóng nâng tỉ số lên 5-0 bằng những cú sút không thể cản phá ở các phút 46, 49 và 50. Sơn La dù để thua rất đậm nhưng các cô gái miền sơn cước vẫn thi đấu rất cố gắng, tiêu biểu là thủ môn Hà Thị Trang, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn này thì cách biệt có lẽ đã được nới rộng lên rất nhiều.

Trong những phút còn lại, Tuyết Ngân cũng kịp hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình ở với các bàn thắng ở phút 60. Đội trưởng Huỳnh Như thậm chí còn có một cú poker với cú đúp trong hiệp 2 ở phút 81 và 90+2, xen kẽ với đó là pha lập công của Kim Loan ở phút 66. Vượt qua Sơn La với tỉ số 9-0, TP.HCM I đã có được chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và tạm vươn lên vị trí thứ 2, bằng điểm với Than KSVN nhưng hơn về hiệu số.

Lịch thi đấu vòng 4 giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 (Ngày 22/6):

16h30: Than KSVN – Hà Nội

>>>LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

TV

Điểm

1

PHONG PHÚ HÀ NAM

4

3

1

0

14

0

14

2

0

10

2

TP HỒ CHÍ MINH I

3

2

1

0

17

1

16

1

0

7

3

THAN KSVN

3

2

1

0

7

0

7

0

0

7

4

HÀ NỘI

2

1

1

0

3

1

2

0

0

4

5

TNG THÁI NGUYÊN

3

1

0

2

5

8

-3

1

0

3

6

TP HỒ CHÍ MINH II

3

0

0

3

0

14

-14

1

0

0

7

SƠN LA

4

0

0

4

1

23

-22

1

1

0

 

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU NGÀY 21/6:

* Địa điểm: SVĐ 19/8 – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa 

16.00, TP Hồ Chí Minh II vs Phong Phú Hà Nam: 0-5

 Phong Phú Hà Nam: Nguyễn Thị Quỳnh (13) 3′, Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) 11′, Vũ Thị Thúy (16) 44′, Lê Thu Thanh Hương (10) 66’&78′

 TP Hồ Chí Minh II: Nguyễn Thị Kim Yên (27) 87′

Giám sát trận đấu: Nguyễn Thanh Minh

Giám sát trọng tài: Phạm Phú Hùng

Trọng tài: Trần Thị Thanh

Trợ lý trọng tài: Hà Thị Phượng, Trần Thị Châu Pha, Bùi Thị Thu Trang

 

18.30, TP Hồ Chí Minh I vs Sơn La: 9-0

 TP Hồ Chí Minh I: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (28) 21′,50’&60′; Huỳnh Như (9) 35′,46′,81’&90’+2; Nguyễn Thị Mỹ Anh (25) 49′, Nguyễn Thị Kim Loan (8) 66′

 Sơn La: Trần Thị Hạnh (4) 78′

Giám sát trận đấu: Đỗ Viết Cường

Giám sát trọng tài: Phạm Phú Hùng

Trọng tài: Công Thị Dung

Trợ lý trọng tài: Nguyễn Thị Thu Huyền, Vũ Thị Thanh Tú, Vũ Ngọc Cường

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA