Giải VĐQG nữ 2007: TKS.Việt Nam giữ vững ngôi đầu

Với thắng lợi 3-0 thuyết phục trước Thái Nguyên, TKS.Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu BXH trong khi đó Hà Nội cũng vươn lên mạnh mẽ bằng trận thắng 2-0 trước Hà Nam.

Với thắng lợi 3-0 thuyết phục trước Thái Nguyên, TKS.Việt Nam tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu BXH trong khi đó Hà Nội cũng vươn lên mạnh mẽ bằng trận thắng 2-0 trước Hà Nam.
 
Tại Hà Đông, các cô gái Hà Nam mới là người chơi tốt hơn so với Hà Nội. Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút Hà Nam lại không thể tận dụng được. Ngược lại, dù chơi kém sắc hơn nhưng Hà Nội lại làm tốt khâu dứt điểm cuối cùng.
 
Điều đáng nói trong chiến thắng của Hà Nội chính là sự tỏa sáng của tuyển thủ QG Từ Thị Phụ. Trong một chiều sung sức, cầu thủ thuận chân trái này đã lập cú đúp ở các phút 85 và 87 để đem về 3 điểm trọn vẹn cho các cô gái Thủ đô.
 
~ trận đấu thứ 2 tại Sơn Tây, TKS.Việt Nam đã không cho Thái Nguyên cơ hội gây bất ngờ bằng một lối đá chắc chắn. Và rồi đẳng cấp của Sdàn chị⬝ đã được TKS.Việt Nam cụ thể hóa bằng ba bàn thắng của Lê Thị Hiền (2 bàn) và Lê Thị Thương.
 
Xếp hạng tạm thời sau ngày 30/6.
 
1.TKS.Việt Nam 10đ (h/s: 7/2), Hà Nội 6đ (h/s: 9/2), 3. TP.HCM 6 đ (hiệu số: 4/2), 4. Hà Tây 4đ (h/s: 5/1). 5. Hà Nam 0đ (h/s: 1/5), 6. Thái Nguyên 0đ (h/s 1/14)
 
VFF
 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA